• 2219 lượt xem
  • 02:35 16/09/2022
  • Xã hội

Đắk Lắk: Dân khổ vì tuyến tỉnh lộ xuống cấp

Tuyến đường tỉnh lộ 9, là tuyến đường độc đạo, nối liền 2 huyện Krông Pắc và Krông Bông. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống và vận chuyển hàng hoá của hàng ngàn hộ dân sinh sống ven đường.

Có chiều dài khoảng 27 km, là tuyến đường chính lưu thông của hàng ngàn hộ dân. Nhưng Tỉnh lộ 9 ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa mặt đường đã biến thành những ao nước gây mất ATGT, tiềm ẩn tai nạn.

Mặc dù là tuyến đường chính, hàng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại, lưu thông. Thế nhưng mặt đường loang lổ những ổ gà, ổ voi như thế này. Và điều đáng nói là vào những lúc trời mưa hay ban đêm thì rất nguy hiểm cho người dân đi đường, tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Chính vì vậy, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này để cho người dân đi lại được an toàn.

Em DOÃN NGUYỄN HOÀN THIỆN, Học sinh lớp 7, Trường THCS Thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk: “Thường con đi thì con thấy có một vài cô chú bay vào ổ gà té, con cũng té theo như thế vài lần. Đi trên đường này khi mưa to, có nước thì nguy hiểm, con thấy nó dơ nữa.”

Theo ghi nhận, TL9 bắt đầu từ điểm đầu giao với QL26 tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk và điểm cuối giao với TL12 tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, hiện nay mặt đường đã hư hỏng, nhiều đoạn mặt đường nhựa bể nát, bong tróc, với những “ổ voi, ổ gà” dày đặc. Tuyến tỉnh lộ 9 hiện do Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk quản lý, thực hiện công tác duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, do tuyến đường làm đã lâu nên quá trình sử dụng đã hư hỏng, xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Bà NGÔ THỊ MINH TRINH, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk: “Thực ra đây là tuyến đường rất huyết mạch, giao thương giữa Krông Bông với huyện và đặc biết với một số xã trên địa bàn huyện. Khi mà tuyến đường này đã hoàn thành thì chắc chắn cái việc giao thương rất là tốt và đồng thời bên cạnh đó nữa thì đối với huyện Kr ông Pắc là huyện có tuyến đường cao tốc đi qua và xã Tân Tiến là có một con đường nối lên và chúng tôi đang kêu gọi rất nhiều hạng mục trên tuyến đường này. Nếu tuyến đường này được đầu tư thì sẽ phát huy rất tốt cho việc phát triển của địa phương.”

Hiện nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng “Dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 9 đoạn Km0+00 đến Km 20+300”. Dự án được đầu tư xây dựng nền đường, mặt đường, công trình thoát nước và hệ thống ATGT với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Việc sớm đầu tư tuyến đường đảm bảo việc đi lại an toàn cho nhân dân là vấn đề cần được UBND tỉnh Đắk Lắk quan tâm, đôn đốc.

Đức Hưng