Đắk Lắk tăng cường triển khai giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em

Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo thường trực đối với mỗi gia đình, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa thiếu những sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ. Cùng với đó, việc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tai nạn thương tích nói chung cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em.

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong cho trẻ em ở nước ta. Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 10 năm trở lại đây, từ năm 2011 đến 2020, toàn tỉnh ghi nhận 440 trường hợp trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Chỉ tính riêng năm 2022, có trên 70 trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm. Đây là con số đáng báo động và các vụ đuối nước đang có xu hướng tăng dần theo từng năm. Đa số trẻ em bị đuối nước ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không được tiếp cận với việc học bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Ngoài ra, Đắk Lắk là nơi có nhiều sông, suối, ao hồ nên tiềm ẩn nhiều nguy hiểm

Trong những năm qua, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm, chỉ đạo các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều giải pháp phòng, ngừa tai nạn đuối nước trẻ em. Đến năm 2020, cơ bản có 50% huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm chương trình bơi an toàn cho trẻ em. Song song đó, cũng có nhiều chương trình được tổ chức từ nguồn đóng góp của cộng đồng, xã hội tại một số địa phương. Điển hình như câu lạc bộ vì đàn em thân yêu ở huyện Cư M’Gar (chư-mờ-ga) đã kết nối với các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để xây dựng bể bơi di động đến điểm trường vùng khó khăn để trẻ em được học bơi miễn phí. Nhiều giáo viên đã tình nguyện dạy bơi cho trẻ em.

Tại Đắk Lắk, EaKar và Cư M’Gar là 2 địa phương được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em. Ghi nhận tại huyện CưM’gar, qua thời gian khiển khai Dự án phòng chống đuối nước, đã có 40 lớp dạy bơi an toàn với 800 em tham gia. Sau thời gian 15 ngày tổ chức giảng dạy bơi và tổ chức đánh giá, sát hạch, kiểm tra số trẻ em tham gia học đạt yêu cầu theo quy định bơi được 25 mét, nổi trên mặt nước 90 giây. Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho trẻ em từ 6-15 tuổi là 20 lớp với 1000 em; 15 lớp với hơn 700 người là cha mẹ trẻ em dưới 6 tuổi và cộng tác viên cấp xã.

Qua thời gian phát động và triển khai dự án phòng chống đuối nước tại các địa phương đã lan tỏa hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, giúp hàng nghìn trẻ em có cơ hội tiếp cận với các lớp học bơi miễn phí, nâng cao kiến thức an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, gia đình và nhiều giáo viên, cộng tác viên cấp xã.

Trước tình trạng trẻ em bị tai nạn, thương tích nói chung, bị đuối nước nói riêng vẫn ở mức cao, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình liên quan đến công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước. Mục tiêu giai đoạn 2021-2025, 100% trẻ em ở độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản về tai nạn, thương tích; 100% biết các kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống tai nạn, thương tích trong sinh hoạt, học tập, tham gia giao thông, hoạt động dã ngoại, du lịch; 50% biết các kỹ năng an toàn trong môi trường nước,..

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Việt Bảo