Đắk Lắk: Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ từ mặc áo phao đúng cách đến biết bơi

Là một trong những địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước, tại Đắk Lắk, số trẻ em tử vong do ngạt nước không ngừng tăng. Từ đầu năm 2022 đến nay đã xảy ra hơn 70 trường hợp trẻ em đuối nước thương tâm. Chính vì vậy việc “giáo dục kỹ năng an toàn dưới nước” nhằm làm giảm thiểu tình trạng đuối nước, có các kĩ năng sống sót trong môi trường nước là hết sức cần thiết.

Đây là một trong những hoạt động mà Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hội đồng Đội huyện thường xuyên tổ chức tại các điểm trường trên địa bàn nhằm trang bị cho các em kỹ năng cơ bản qua các tình huống có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày. Trong đó một số nội dung như: làm thế nào mặc áo phao đúng cách, cách sơ cấp cứu theo từng tình huống đuối nước,..

Huyện Cư M’Gar là một trong 2 địa phương của tỉnh Đắk Lắk được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hỗ trợ thực hiện Dự án phòng, chống đuối nước. Đên nay đã có 33 lớp bơi miễn phí được triển khai từ Dựu án với đông đảo lượt học sinh tham gia học bơi.

Thông qua lớp tập huấn, lớp dạy bơi miễn phí giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và tạo môi trường để trẻ em được học tập, rèn luyện kỹ năng về ứng phó, thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp góp phần kiểm soát, giảm thiểu tình hình tai nạn nạn đuối nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Minh