Đắk Nông chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20

Từ ngày 22-26/11 tới đây, Hội nghị quốc tế về Hang động núi lửa lần thứ 20 (ISV 20) sẽ được tổ chức tại Đắk Nông. Đến thời điểm hiện tại, Đắk Nông đã thành lập Ban tổ chức, Ban cố vấn, các Tiểu ban giúp việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đắk Nông đón nhận danh hiệu Công viên Địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận vào tháng 11/2020. Công viên Địa chất Đắk Nông hiện có diện tích hơn 4700km2; khoảng 65 điểm di sản, địa mạo gồm: Hệ thống các miệng núi lửa, hệ thống hang động núi lửa và các thác nước. Ngoài ra còn có hệ thống hang động núi lửa lớn nhất Đông - Nam Á với 50 hang động, tổng chiều dài hơn 10.000m. Đắk Nông cũng đã xây dựng Website song ngữ về hội nghị, lịch trình, các tour tham quan. Chuẩn bị tốt các vấn đề như cơ sở lưu trú, vấn đề gia thông, môi trường, kinh phí cho các hoạt động…Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh Đắk Nông, công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông ra thế giới. Đồng thời đây cũng là dịp để các chuyên gia hàng đầu biết đến và đanh giá hệ thống hang động núi lửa độc đáo của Đắk Nông.

Phúc Hân