Đảm bảo an ninh, an toàn Hàng không và phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 20/01, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã đến kiểm tra và làm việc tại Cảng hàng không Nội Bài về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không và công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịp phục vụ cao điểm Tết Nhâm Dần 2022.

Theo đại diện Cảng hàng không Nội Bài, thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, hoạt động hàng không dân dụng đã từng bước được phục hồi, đến nay hoạt động nội địa đạt 50-60% so với thời điểm trước dịch, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sản lượng ngày đạt 1.560 lượt cất, hạ cánh, lượng khách bình quân ước đạt khoảng 30 triệu hành khách. Những cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất có sản lượng tăng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Binh Minh đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp tục khẩn trương làm việc với các nhà chức trách hàng không các nước để thống nhất tăng tần suất các chuyến bay quốc tế để đáp ứng nhu cầu đồng bào Việt Nam về nước đón Tết Nguyên đán năm 2022.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị, Tổng Công ty hàng không Việt Nam, đặc biệt là Cảng hàng không Quốc tế Nội bài và Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không thực hiện và tuyên truyền vận động hành khách thực hiện nghiêm quy định định về an ninh, an toàn và phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời rà soát quy trình, kiểm tra các trang thiết bị, tập trung nguồn lực, nhân sự để phục vụ nhu cầu khai thác tăng cao trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến, có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống phát sinh xảy ra.

Hoàng Hương