Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, sáng 15/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Để kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, nâng cao sự cạnh tranh… nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường tính công khai, minh bạch trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).
>> Toàn cảnh Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
Các đại biểu Quốc hội đề nghị sửa đổi Luật Đấu thầu phải đảm bảo thực hiện chặt chẽ 6 yêu cầu công khai, bao gồm: Điều kiện được dự thầu; danh sách và năng lực của những nhà thầu; điều kiện được trúng thầu; quá trình chấm thầu; kết quả trúng thầu; kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị của nhà thầu.
Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung một số tổ chức giám sát để thực hiện
Các đại biểu cũng cho rằng, cần bổ sung các quy định cụ thể về tính công khai, minh bạch, đảm bảo hiệu lực thi hành; đồng thời làm căn cứ rõ ràng để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!