• 3040 lượt xem
  • 04:06 09/04/2022
  • Văn hóa

Đảm bảo phương tiện và an toàn cho người dân nghỉ lễ

Năm nay, lễ giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày, nhằm bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, các bến xe, nhà ga trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sắp xếp tăng chuyến, tăng nhân lực phục vụ. Các lực lượng chức năng cũng được bố trí đến các tuyến địa bàn trọng điểm, giảm thiểu tình trạng ùn tắc để người dân đi lại được thuận lợi, dễ dàng trong dịp nghỉ lễ lần này.

Bến xe Giáp Bát - bến xe khách lớn nhất của TP Hà Nội. Dù là thời gian cao điểm người dân về nghỉ lễ nhưng lượng khách đến bến này cũng không tăng quá đột biến. Để đáp ứng nhu cầu đặc thù năm nay của người dân, bến xe cũng đã tập trung chính vào các đơn vị vận tải xe khách giường nằm, phục vụ tốt nhu cầu của người dân sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ông NGUYỄN TẤT THÀNH, Giám đốc Bến xe Giáp Bát, Hà Nội: “Bến chúng tôi có 1 số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hóa hay Đà Nẵng là những nơi có trung tâm du lịch rất lớn của cả nước nên chúng tôi cũng đã có dự kiến với các đơn vị vận tải phục vụ trên tuyến này để làm sao đảm bảo được cái số chuyến lượt cho phù hợp và cũng đảm bảo thực hiện nghiêm túc các công tác phòng dịch”.

Còn tại ga Hà Nội, trong cao điểm từ 8/4 đến 11/4, ngoài 2 chuyến tàu Thống nhất và 2 chuyến đi Hải Phòng như thường lệ, công ty cổ phẩn đường sắt Hà Nội đã tăng cường thêm tàu đi các tỉnh, thành có các địa điểm du lịch như Đà Nẵng, Huế và Vinh. 

Chị TRẦN THỊ THANH HƯƠNG, Phó Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Hà Nội: “Đến hiện tại thì chúng tôi vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. Số lượng khách đăng ký cũng rất lớn rồi chiếm đến 80 – 90% số chỗ chúng tôi đã mở bán. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục nắm bắt và vận dụng tối đa số toa xe để phục vụ nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ”.

Trước nhu cầu di chuyển tăng nhanh và đột biến, lực lượng CSGT triển khai tối đa quân số, tập trung vào các tuyến trọng điểm gần bến xe, nhà ga, các tuyến cửa ngõ và trước các trạm thu phí.

Đại úy NGUYỄN MẠNH TUẤN, Đội CSGT số 6, phòng CSGT, Công an Thành phố Hà Nội: "Chúng tôi sẽ bố trí 100% lực lượng trong những ngày đầu và cuối dịp nghỉ lễ ở các nút giao thông quan trọng, nút giao tại các vị trí cửa ngõ ra vào nội thành, đặc biệt là các vị trí bến xe như bến xe Mỹ Đình. Tập trung đảm bảo giao thông thông suốt, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông".

Các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, ở chiều quay lại Thành phố Hà Nội vào ngày 11/4 tới đây, các tuyến hướng tâm ở chiều vào Tp Hà Nội rất có thể sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc, người dân cần cân nhắc lộ trình di chuyển cho phù hợp, bên cạnh đó tuyệt đối không sử dụng rượu bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện. Đây sẽ lỗi vi phạm sẽ được tập trung xử lý triệt để trước trong và sau thời gian nghỉ lễ./.
 

Thanh Hải