Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về dự kiến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Chiều 14/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ về việc chuẩn bị kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Đây cũng là hoạt động được tiến hành thường xuyên trước các kỳ họp Quốc hội để đảm bảo góp phần vào thành công các kỳ họp Quốc hội. Cùng dự Hội nghị có: Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; các thành viên Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan chức năng của Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chính phủ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào chiều 15.11,ngay sau Kỳ họp thứ Ba, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan tích cực chuẩn bị các nội dung. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức nhiều phiên họp, trong đó có 2 phiên họp chuyên đề pháp luật; tổ chức nhiều cuộc làm việc với các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, nhà quản lý, đối tượng chịu sự tác động của các chính sách, đặc biệt đã tổ chức rất thành công Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022... Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đến nay, mọi công việc cần thiết chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư đã cơ bản hoàn tất, tuy nhiên đề nghị khẩn trương rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các bước để các nội dung trình Quốc hội bảo đảm chất lượng cao nhất.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 7 dự án luật khác; đồng thời, xem xét các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022; tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; xem xét, quyết định về nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác.

Về công tác truyền thông, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ 3 vừa qua, ngoài những nội dung phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình quốc gia như thông lệ, Quốc hội đã quyết định truyền trực tiếp một số dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Các phiên truyền hình trực tiếp do Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri, nhờ đó hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch với cử tri. Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, ngoài những nội dung phát thanh, truyền hình trực tiếp theo thông lệ, dự kiến sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam các phiên thảo luận ở hội trường về 03 dự án luật đã được truyền hình trực tiếp tại Kỳ họp thứ 3. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung trong dự kiến chương trình kỳ họp được cử tri rất quan tâm như Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi) có thể truyền hình trực tiếp các nội dung này trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam để đông đảo cử tri theo dõi.

Cũng tại cuộc làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã báo cáo cụ thể với đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự đảng Chính phủ về các vấn đề liên quan tới công tác chuẩn bị của Chính phủ và các Bộ, ngành về tiến độ, chất lượng các nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định những đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội, trong thời gian qua, trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. Những vấn đề quan trọng của đất nước đều được Quốc hội quan tâm, thảo luận, quyết định sớm, cách làm khoa học, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Công tác giám sát tối cao cũng có nhiều đổi mới, giám sát song hành với quá trình triển khai thực hiện để có vấn đề gì vướng mắc là tháo gỡ ngay như giám sát về quy hoạch, về huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực chống dịch Covid-19. Nhất trí với dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tư Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm vừa qua, đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, chia sẻ cùng nhau giữa Quốc hội và Chính phủ, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Ban cán sự đảng Chính phủ và Chính phủ đã rất chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ, ngành về những nội dung cho kỳ họp thứ 4 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến, đề xuất của Chính phủ và các Bộ trưởng để tiếp tục hoàn thiện dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tư, có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành từng phiên họp cụ thể. Đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các nội dung tài liệu, cung cấp sớm tới các đại biểu Quốc hội theo quy định để có thời gian nghiên cữu kỹ lưỡng.

Đặng Linh