Thông báo về việc đấu giá tài sản trực tuyến tại buổi họp báo quý III của Bộ Tư pháp diễn ra chiều 28/10, đại diện Bộ tư pháp cho biết, với ứng dụng công nghệ thông tin, việc đấu giá trực tuyến sẽ hạn chế được tình trạng đấu giá lộn xộn trong thời gian qua.
Các khoản nợ của các tổ chức tín dụng đã thi hành xong trên 6 nghìn việc, thu trên 22 nghìn tỷ đồng. Thi hành xong gần 1.900 vụ, thu gần 16 nghìn tỷ đồng đối với các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Thông báo thêm về đấu giá tài sản trực tuyến, đại diện Bộ tư pháp cho biết, giá trị của các cuộc đấu giá trực tiếp đã lên đến trên 2000 tỷ. Với ứng dụng CNTT trên nền tảng công nghệ tốt việc đấu giá trực tuyến sẽ hạn chế được tình trạng đấu giá lộn xộn trong thời gian qua.
Bà NGUYỄN THỊ MAI - Cục phó Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp: “Khi đấu giá trực tuyến không có sự tiếp xúc trực tiếp của những người tham gia đấu giá với nhau. Mỗi ng tham gia đấu giá sẽ được mở tài khoản và cấp 1 mã định danh và trả giá trên phần mềm bằng mã định danh đó, tức là ko tiết lộ thông tin và tất cả những gì liên quan tới người tham gia đấu giá, cho nên sẽ hạn chế tối đa tình trạng thông đồng, dìm giá cũng như những lộn xộn của đấu giá trong thời gian qua mà báo chí đã nêu.”
Trong 3 tháng cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, tham mưu, phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 2022.