• 3652 lượt xem
  • 14:24 21/05/2022
  • Xã hội

60 tỷ đồng xây dựng phòng thí nghiệm thực hành công nghệ 4.0 cho trường đại học

Nhằm giúp sinh viên và giảng viên có cơ hội tiếp cận, thực hành, nắm bắt vững chắc kiến thức thực tế các dự án chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, trong tháng 5 này, Tập đoàn Đầu tư Công nghệ Nam Long sẽ đầu tư 60 tỷ đồng tài trợ cho 6 trường, đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó có trường Đại học Nông lâm TP.HCM

Theo đó, việc triển khai xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành công nghệ cao 4.0 IoT, AI GIS Cloud trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông minh như giao thông, chiếu sáng, nông nghiệp, môi trường, phòng cháy chữa cháy và quản lý hạ tầng là những nội dung được ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM và Tập đoàn Nam Long.

Tiến sĩ BÙI HỮU PHÚ - Chủ tịch Tập đoàn đầu tư công nghệ Nam Long: “Xây dựng các phòng thí nghiệm thực hành cho nhà trường để giảng viên, sinh viên có điều kiện tiếp cận công nghệ thực tế, để thứ nhất là học hỏi thực tế, cũng như sinh viên ra trường có thể triển khai ứng dụng vào cho các đơn vị sau này.”

PGS.TS HUỲNH THANH HÙNG - Quyền Hiệu trưởng ĐH Nông Lâm TP.HCM: “Các tài trợ này giúp cho nhà trường có thiết bị mà nhà trường không thể tự đầu tư được, phục vụ tốt hơn, nâng cao chất lượng đào tạo.”

Việc ký kết hợp tác với các trường đại học, cao đẳng trên cả nước thông qua dự án đầu tư phòng thí nghiệm thực hành nhằm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển bổ sung nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học tạo ra các sản phẩm “Made in Viet Nam" chất lượng cao.

Tăng Sắc