Đẩy mạnh và nâng tầm quan hệ Việt Nam – Campuchia

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) Samdech Heng Samrin, ngày 19.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) do Quốc hội Campuchia đăng cai tổ chức.

Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị người đứng đầu Quốc hội Việt Nam; và cũng là sự kiện đánh dấu kết thúc thành công chuỗi hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022”, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập ngoại giao giữa hai nước (1967-2022). Với ý nghĩa quan trọng này, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc củng cố quan hệ và tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Campuchia, góp phần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước trong thời gian tới. 

Tròn 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đến nay, Việt Nam có 198 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,92 tỷ USD, duy trì vị trí đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, biên giới tiếp tục được tăng cường; Hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm thúc đẩy…

Quan hệ chính trị được duy trì, giữ vai trò nòng cốt trong quan hệ hai nước. Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp tăng mạnh.

Tháng 9 và tháng 10/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdec Heng Samrin và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum liên tiếp có chuyến thăm chính thức Việt Nam, khởi đầu cho hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước sau đại dịch, đồng thời thể hiện sự coi trọng và mong muốn tăng cường thúc đẩy quan hệ với Đảng và Nhà nước ta, góp phần củng cố niềm tin chính trị giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước, hai Cơ quan lập pháp.

Hoạt động giao lưu cấp Ủy ban, giữa các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ trẻ hai nước cũng được triển khai hiệu quả, tích cực trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia.

Có thể nói, ngoại giao nghị viện đã đóng vai trò mở đường, góp thêm màu sắc cho hoạt động kỷ niệm, trao đổi đoàn giữa hai nước trong Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Campuchia – Việt Nam 2022.

Diễn ra trong bối cảnh Campuchia đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, với việc đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41; và Quốc hội Campuchia sẽ tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 43 (AIPA-43) trong thời gian tới, chuyến thăm chính thức Campuchia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai cơ quan lập pháp.

Bên cạnh việc tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, cơ chế hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội Việt Nam, Campuchia với Quốc hội Lào đã được triển khai hiệu quả và từng bước được nâng tầm. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ ghi dấu mốc mới trong hợp tác nghị viện giữa ba quốc gia láng giềng gần gũi trên bán đảo Đông Dương.

Cũng trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA-43 chủ đề “Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững”, với những đề xuất, sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong AIPA và ASEAN.