Đề nghị trả lại ngân sách 2.800 tỷ đồng tiền hỗ trợ công nhân thuê nhà

Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc đề xuất phương án xử lý kinh phí còn lại của chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Theo dự kiến, kinh phí ban đầu dành cho gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là 6.600 tỉ đồng, từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021. Theo báo cáo của 60 tỉnh, thành phố (trừ 3 tỉnh là: Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên không có đối tượng hỗ trợ), đến nay đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho gần 5,2 triệu lượt người lao động với hơn 3.759 tỉ đồng. Bộ LĐTBXH đề nghị trả lại hơn 2.800 tỉ đồng về ngân sách Trung ương số kinh phí còn lại của gói hỗ trợ, nhằm để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác của Nhà nước.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam