Đề xuất chưa mở rộng khung giờ cấm xe ba gác vào trung tâm TP.HCM

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo lộ trình, từ năm 2022, thành phố sẽ mở rộng khung thời gian cấm xe thô sơ 3, 4 bánh vào khu vực trung tâm. Nhưng mới đây, Sở GTVT thành phố vừa đề xuất chưa triển khai nhưng sẽ siết chặt kiểm tra và xử lý vi phạm đối với những loại xe nêu trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2022 cấm các loại xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3 - 4 bánh lưu thông trong khu vực trung tâm và một số đoạn tuyến quốc lộ theo khung giờ nhất định. Sau năm 2025, TP.HCM sẽ chấm dứt hoàn toàn hoạt động của loại xe này.

Trước tình hình dịch bệnh bùng phát như vừa qua, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho rằng việc điều chỉnh hoạt động loại xe trên sẽ không nhận được ủng hộ của người đang dùng các phương tiện trên để mưu sinh. 

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng cho biết, đại dịch đã gây nhiều khó khăn, các nguồn thu đều bị đứt,  đây là thành phần rất nghèo, muốn mua chiếc xe bình thường cũng không thể. Thu nhập của họ rất ít, họ không cách sinh sống ngoại trừ việc dựa vào chiếc xe đó. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng đồng tình với việc chưa thực hiện việc mở rộng khung giờ cấm, cho rằng đó là quyết định hợp lý, hợp lòng dân.

Thực tế, nhu cầu sử dụng xe thô sơ 3 - 4 bánh trên địa bàn khá cao do tính cơ động và thuận tiện trong vận chuyển hàng hóa. Chưa kể thời gian qua dịch COVID-19 hoành hành nên việc siết chặt để dần chấm dứt hoạt động loại xe này có thể gây khó cho những người mưu sinh bằng phương tiện xe thô sơ 3 - 4 bánh.

Ông Nguyễn Văn An, tài xế xe ba gác chia sẻ: "Dân cũng khổ quá, nếu bây giờ lộ trình cấm thì chúng tôi không biết lấy gì làm ăn..."

Việc TP.HCM xác định lộ trình cấm hoàn toàn xe cơ giới 3 bánh và xe thô sơ 3, 4 bánh từ năm 2025 là cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát tình hình để đưa ra lộ trình thích hợp. Trước mắt sẽ cấm ở một số khu vực, theo tuyến, vành đai, khung giờ hợp lý và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời cần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, chuẩn bị tâm lý cho những người đang sử dụng xe 3 - 4 bánh làm phương tiện mưu sinh.