Đêm nay 6/12, 86% người trái đất được đón đêm "2 lần rực sáng" hiếm có

Vào đêm ngày 6 hoặc rạng sáng 7/12, những người sống trên trái đất sẽ đón 1 trong 3 "đêm cực đại" của năm 2022, nhưng không hề tăm tối mà vô cùng rực rỡ khi "trăng lạnh" trùng khớp với 2 hiện tượng thiên văn được mong chờ - bóng đêm cực đại và mặt trăng cực đại.

Theo tính toán của trang Time and Date, dựa trên dữ liệu từ Trung tâm Mạng thông tin Khoa học trái đất quốc tế của Đại học Columbia (Viện Đại học nghiên cứu ở New York - Mỹ), độ lệch của mặt trời gần Đông chí sẽ vô tình bao phủ bóng đêm gần cực đại của Bắc bán cầu lên các khu vực đông dân cư nhất thế giới bao gồm đa phần Châu Á, Châu Phi và Châu Âu.

Điều này vô tình tạo nên 1 trong 3 đêm cực đại trong năm - 85,92% người trái đất cùng trải qua ban đêm một lúc, với thời điểm cực đại rơi vào lúc 2 giờ 59 phút rạng sáng 7/12 theo giờ Việt Nam; trong khi ở các nước Châu Âu và một phần lớn châu Phi thời điểm này sẽ rơi vào tối 6/12, xê dịch theo múi giờ.

Hai đêm cực đại khác cũng sẽ xảy ra lần lượt trong tháng 12 là rạng sáng 22/12 và rạng sáng 28/12 (giờ Việt Nam), với tỉ lệ bao phủ của đêm tối lần lượt là 88,14% và 86,11%.

Tuy nhiên, đêm 7/12 lại là một đêm tối vô cùng thú vị bởi vì nó... không hề tối, mà được thắp sáng tới 2 lần bởi mặt trăng gần cực đại và là một trong những hiện tượng thiên văn đẹp nhất năm - mưa sao băng Geminids bắt đầu rơi.

Gemininds là trận mưa sao băng lớn, vào giai đoạn cực đại có thể lên tới 150 ngôi sao băng mỗi giờ. Nó cũng là trận mưa sao băng độc đáo vì không xuất phát từ đuôi sao Chổi mà được tạo nên khi trái đất bay qua một dải đá bụi để lại bởi tiểu hành tinh cổ đại 3200 Phaethon.

Tuy nhiên, sẽ hơi khó quan sát mưa sao băng trong đêm 7/12 bởi ánh sáng từ sao băng sẽ bị lấn át bớt bởi trăng lạnh - là trăng tròn tháng 12 theo cách gọi của các nước Âu - Mỹ, vốn đã đạt tỉ lệ tròn rất cao và sẽ rất sáng trong đêm đó.

Việt Bắc