Đêm nghệ thuật khai màn Festival Huế 2022: 90 phút kể câu chuyện về đô thị di sản Huế

Tối 25/6, tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai màn Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển”. Tham dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Chương trình khai màn gồm các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với thời lượng 90 phút, kể câu chuyện về bài thơ đô thị di sản Huế, nơi hội tụ các giá trị tinh hoa văn hóa truyền thống lẫn hiện đại, và về một thành phố xanh ASEAN. Đó cũng là thông điệp thể hiện những “Ước vọng về Huế” - Thành phố Festival của châu Á cùng đất nước Việt Nam tỏa sáng chào đón tương lai rạng ngời.

Kế thừa thành công của thương hiệu Festival Huế, đồng thời, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam kết hợp các vùng miền trên thế giới, Festival Huế 2022 là Festival đầu tiên được tổ chức theo định hướng bốn mùa, điểm nhấn là Tuần lễ cao điểm diễn ra từ ngày 25/6 -30/6. 

Với hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa nghệ thuật, chương trình lễ hội cộng đồng, Ban tổ chức mong muốn mang đến ngày hội đặc sắc cho du khách và công chúng. Việc tổ chức thành công Tuần lễ cao điểm Festival Huế góp phần khẳng định quyết tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và Chính phủ nói chung về phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững sau dịch bệnh Covid - 19.
 

Tiểu Bảo