Di cư lao động - những áp lực cho người ở lại

Di cư đã và đang tạo ra những tác động cả tích cực và tiêu cực cho nơi đến và nơi đi. Trong đó, tác động tích cực đối với nơi đi là giải quyết được các vấn đề lao động dư thừa, giảm tỷ lệ thất nghiệp xóa đói giảm nghèo, đóng góp phát triển quê hương. Nhưng tác động tiêu cực đối với nơi đi là sẽ làm thiếu hụt lao động ở địa phương, làm cản trở việc thực hiện các kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

Số liệu thống kê biến động dân số huyện Bình Gia, Lạng Sơn giai đoạn 2016-2021 cho thấy, có thời điểm như năm 2019, dân số huyện là 51.033, số người chuyển đến là 650 nhưng số chuyển đi là 918 người. Dẫu biết di cư đã giúp thay đổi diện mạo nông thôn địa phương, nhưng khi vùng quê chỉ còn người già và trẻ nhỏ thì những áp lực về an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc các đối tượng yếu thế này lại đang tiếp tục đòi hỏi chính quyền địa phương tìm hướng giải quyết.

Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam tại một huyện vùng cao miền núi của tỉnh Lạng Sơn mời quý vị cùng theo dõi nội dung chương trình!

Như Thảo