Di tích Điện Biên Phủ hút khách thăm quan dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài 4 ngày, lượng du khách đến tham quan tại các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tăng cao đột biến.

Tại các điểm di tích như Đồi A1, Hầm Đờ Cát, Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ…, trong 2 ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ đã đón 23.000 lượt khách tham quan. Nhiều đoàn du khách đến từ các tỉnh, thành rất xa trong cả nước cũng đã vượt hàng nghìn kilomet về đây để cảm nhận giá trị hào hùng, những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước để giành lại nền hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc.

Chị PHẠM THỊ THANH HOA, TP Hà Nội: “Chúng tôi đến Điện Biên đúng ngày 30/4 và kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên. Tôi rất tự hào và vinh dự khi được đến mảnh đất Điện Biên, thấy con người ở đây rất thân thiện, tốt bụng và đặc biệt cảm ơn những ông cha thế hệ đi trước. Chúng tôi đến thăm những chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa chúng tôi rất xúc động, rất cảm ơn những thế hệ đi trước đã hi sinh để chúng ta được sống trong độc lập tự do của đất nước”.

Sức hút lớn nhất vẫn đến từ bức tranh panorama tái hiện chiến dịch Điện Biên Phủ được vẽ tại tầng 2 của Bảo tàng. Ngoài ra, Nhà trưng bày Bảo tàng còn trưng bày, triển lãm hơn 1.000 hiện vật sống động, mô tả rõ nét nhất chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ông LƯU VĂN CHẤN, cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc: Cho đến bây giờ ngày hôm nay chúng tôi mới đến được Điện Biên Phủ trong nhân dịp kỷ niệm ngày 7/5, các anh hùng, các bậc cha anh của chúng ta đã anh dũng hi sinh. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào về những ông cha của chúng ta”.

Ông BÙI THANH XUÂN, Du khách thành phố Hà Nội: “Nói chung là nên tham quan điểm du lịch lịch sử này. Tôi nhận thấy trong cuộc chiến đấu gian khổ của quân và dân mình rất gian nan, vất vả nhưng quân và dân cùng với Đảng, Nhà nước đã khắc phục những khó khăn để đi lên giành thắng lợi hoàn toàn”.

Để đáp ứng nhu cầu cho khách tham quan, ngành du lịch tỉnh Điện Biên cũng đã huy động đội ngũ thuyết minh viên tăng cường tại các điểm di tích; đồng thời chú trọng công tác trùng tu, tôn tạo, xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp tại các điểm di tích; chỉnh lý, trưng bày thêm hiện vật tại bảo tàng./.

Thúy Hà