"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" nâng cao ý thức người dân về phòng chống sốt xuất huyết

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, số mắc sốt xuất huyết năm 2022 đã vượt qua ngưỡng cảnh báo dịch. Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp này, các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực kiểm tra, đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong đó công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân nhận biết, nâng cao ý thức phòng chống dịch là một giải pháp luôn được coi trọng và thực hiện tốt. 

Từng là những thành viên tích cực trong tổ covid cộng đồng, những người cao tuổi phường Trung tự, quận Đống Đa lại tiếp tục phát huy vai trò với việc: Đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch sốt xuất huyết. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, không chủ quan, lờ là chính là thông điệp được nhắc đi nhắc lại.

Không chỉ tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, các tuyên truyền viên còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cụ thể người dân cách phòng chống dịch SXH, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã phát động nhiều chiến dịch ra quân thực hiện tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc đồng loạt ở 100% các phường và những nơi nguy cơ cao, xuất hiện ổ dịch. Đồng thời tổ chức các buổi tập huấn, truyền thông kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng nhằm hạn chế bùng phát ổ dịch mới.

Thống kê cho thấy số mắc sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục gia tăng, đến nay là gần 1500 ca; Đang trong cao điểm mùa dịch, dự báo số ca mắc trên địa bàn tiếp tục gia tăng thời gian tới. Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương cần nỗ lực hơn nữa, coi việc phòng, chống dịch sốt xuất huyết tương tự như dịch Covid-19.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Như Thảo