Điểm báo 09/06: Ổn định ngành y sau "cơn ác mộng Việt Á"

Ổn định ngành y sau "cơn ác mộng Việt Á"; Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học; Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải để đồ dùng cách phòng thi 25m;…là những tin tức đáng chú ý trên các trang báo sáng 9/6.

Mạnh tay với thủ đoạn gian lận xuất xứ để nhập lậu đường

Thời gian qua, hiện tượng nhập lậu đường bằng thủ đoạn gian lận xuất xứ đang khá phổ biến, dẫn đến nhiều nguy cơ cho ngành mía đường trong nước. Mạnh tay với thủ đoạn gian lận xuất xứ để nhập lậu đường”, đây là bài viết nổi bật được đăng trên Thời báo Tài chính Việt Nam.

Thời báo Tài chính Việt Nam dẫn số liệu, từ nửa cuối tháng 4/2022, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã lên tiếng về vấn đề đường nhập lậu và đường nhập khẩu lại đang “chặn cửa” đường mía trong nước. Các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Hải quan đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đấu tranh, trong đó đề xuất việc dán tem truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Công thương sớm kết thúc điều tra vụ lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại để răn đe, ngăn chặn mặt hàng đường Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam thông qua các thị trường khác, theo các hiệp định thương mại tự do khác để được áp các mức thuế suất thuế ưu đãi thấp hơn.

Ổn định ngành y sau "cơn ác mộng Việt Á"

Theo báo Tuổi trẻ, khi vụ việc "Việt Á" đi qua đã làm thiệt hại lớn về kinh phí, tài sản nhà nước và nhân dân. Phía sau đó lại là câu chuyện đầy tâm tư, lo lắng và sợ vi phạm của những người kế nhiệm trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và các loại thuốc điều trị bệnh... Việc này không thể kéo dài, cần sớm được tháo gỡ để vừa ổn định tâm lý của cán bộ công chức ngành y, vừa không gây ách tắc, chậm trễ công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. 

Trước mắt, đề xuất Chính phủ cần sớm sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý vững chắc cho cán bộ ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt các công việc liên quan đến đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và các loại thuốc điều trị bệnh để phục vụ nhân dân theo quy định. 

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học

Chuyển sang bài viết liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Đây là bài viết được đăng trên báo Giáo dục và thời đại sáng nay.
Bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan.  Trong bối cảnh nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh; góp phần bình ổn giá, bảo đảm an sinh xã hội.  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Đây là yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo đề ra cho năm học tới. 

Thí sinh thi tốt nghiệp THP phải để đồ dùng cách phòng thi 25m

 Để phòng chống gian lận thiết bị công nghệ cao, một trong những quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi tối thiểu 25m. Bài viết trên báo Lao động

Để phòng chống việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 7-8/7 tới, một trong những quy định mới của Bộ GD&ĐT là thí sinh phải để đồ dùng cá nhân cách xa phòng thi ít nhất 25 mét. Tuy nhiên, nhiều địa phương “kêu” quy định rất khó thực hiện. 

Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Hữu Độ khẳng định, quy định để thiết bị có khoảng cách tối thiểu 25 mét là do khuyến cáo của cơ quan công an đưa ra, đề nghị các địa phương khắc phục khó khăn, có giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam