Điểm báo 15/04: Giữa năm tiền...mới chạy!

Ma trận quảng cáo thực phẩm chức năng; Giữa năm tiền... mới chạy; Đọng vốn đầu tư công – Đừng “Tích tiểu thành đại”; Có nên kết thúc hợp đồng bảo hiểm trước hạn không?... Là những tin tức nổi bật có trong điểm báo sáng 15/4.

MA TRẬN QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Bài viết đáng chú ý trên báo Đại đoàn kết sẽ mở đầu cho mục Điểm báo sáng nay. Thưa quí vị, thực phẩm chức năng được quảng cáo có công dụng như thuốc chữa bệnh là vấn đề không mới. Tuy nhiên, với sự bùng nổ của các phương tiện công nghệ thông tin, mạng xã hội, thời điểm hiện tại, người dân như lạc vào ma trận các loại sản phẩm được quảng cáo như “thần dược”. Bài viết trên báo Đại đoàn kết.

Hiện nhiều cơ sở y tế có uy tín cả trong và ngoài quân đội cũng đang bị các đối tượng xấu mạo danh với mục đích trục lợi. Báo Đại đoàn kết phản ánh, theo Đại diện Bệnh viện Quân y 103, Từ năm 2019 đến nay, bệnh viện nhận được nhiều thông tin phản ánh một số trang web, trang mạng xã hội sử dụng thông tin, hình ảnh, logo hoặc cắt ghép hình ảnh của cán bộ, nhân viên bệnh viện để quảng cáo, bán thuốc, thực phẩm chức năng. Đây là các hành vi mạo danh với mục đích lừa đảo để trục lợi. Đại diện bệnh viện khẳng định không có chủ trương, không tổ chức quảng cáo, giới thiệu, bán bất kỳ loại thuốc, thực phẩm chức năng nào qua internet.

GIỮA NĂM TIỀN... MỚI CHẠY!

TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 thấp hơn năm ngoái, nhưng không ngờ giảm sâu hơn dự báo, khi quý I/2023 chỉ tăng 0,7%, thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Nguyên nhân vì sao? Báo Tuổi trẻ có bài bình luận về vấn đề này.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ở TP.HCM giảm một phần do giải ngân vốn đầu tư công chậm. Theo báo Tuổi trẻ, Nếu TP.HCM giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn, thay vì 2% trong quý 1-2023, có lẽ tăng trưởng kinh tế không chỉ ở mức 0,7%. Vì sao phải đến sau tháng 6-2023, tăng trưởng của TP.HCM mới trở lại. Đó là lúc vốn đầu tư công - qua dự án đường vành đai 3 khởi công, từ lúc này tiền mới chảy ra. Rõ ràng, giải ngân vốn đầu tư công để giữ nhịp cho tăng trưởng kinh tế là thử thách mà không chỉ TP.HCM, mà các địa phương và bộ ngành cũng phải đối mặt, nếu muốn tiền chạy ngay từ nửa đầu năm 2023

ĐỌNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG – ĐỪNG “TÍCH TIỂU THÀNH ĐẠI

Cũng liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, báo Đại biểu Nhân dân có bài viết, Đọng vốn đầu tư công – Đừng “tích tiểu thành đại”.

Báo Đại biểu Nhân dân trích dẫn ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái, vốn đã có mà không giải ngân được thì dòng tiền, thanh khoản của nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng. Nếu để "tích tiểu thành đại", đọng vốn nhiều sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế và chính sách tài khóa, tiền tệ. Giải ngân vốn đầu tư công luôn là vấn đề “nóng” thời gian qua. Trên diễn đàn Quốc hội không ít lần Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đăng đàn về vấn đề này. Để tình trạng “đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” không tái diễn, các bộ, ngành, địa phương làm chưa tới phải “ngồi” lại với nhau để cùng tìm cách tháo gỡ. Giờ là lúc chúng ta phải dùng đến “kỷ luật sắt” đối với các trường hợp chậm giải ngân vốn đầu tư công vì những lý do chủ quan. Đừng để, việc đọng vốn đầu tư công “tích tiểu thành đại”.

CÓ NÊN KẾT THÚC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRƯỚC HẠN KHÔNG?

Sau vụ lùm xùm liên quan việc mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan gần đây, nhiều người dân đã tham gia bảo hiểm mới bắt đầu quan tâm đọc lại các điều khoản hợp đồng của mình và có ý định rút lại tiền dù số tiền nhận lại chỉ khoảng 30-40% so với số tiền đóng. Vậy có nên kết thúc hợp đồng bảo hiểm trước hạn không? Bài viết trên báo Lao động.

Điểm dễ gây hiểu lầm nhất trong hợp đồng bảo hiểm chính là liên quan đến tích lũy và tỉ lệ hoàn lại tiền sau thời hạn. Báo Lao động trích dẫn ý kiến một số chuyên gia cho rằng, Người mua không nên dừng hợp đồng trong 3 năm đầu tiên. Nếu vẫn muốn dừng thì sau khi đóng đủ 3 năm, khách hàng hãy giữ tiền trong bảo hiểm để chi trả cho các chi phí rủi ro như tử vong, nhập viện… trong những năm tiếp theo. Như vậy vừa được bảo vệ trọn vẹn những giá trị mình đã ký kết, vừa không phải đóng thêm tiền và chịu phạt vì kết thúc hợp đồng bảo hiểm sớm trước thời hạn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam