Điểm báo 21/09: Tân sinh viên: Tìm đúng... điểm tựa

Tân sinh viên: Tìm đúng... điểm tựa; Các khoản thu núp bóng "Tự nguyện" - Nỗi ám ảnh đầu năm học mới; Cần 40-50 năm để thu hồi vốn đầu tư sân bay; Quy hoạch phải dành quỹ đất để phát triển các dự án nhà ở xã hội... là những tin tức đáng chú ý sáng 21/09.

TÂN SINH VIÊN: TÌM ĐÚNG...ĐIỂM TỰA

Hiện nay, tân sinh viên các trường đại học bắt đầu mùa nhập học. Chân ướt chân ráo đến nơi sinh sống và học tập mới, các em có thể đối diện nhiều cạm bẫy đang rình rập. Hỗ trợ tân sinh viên trang bị 'bức tường' để bảo vệ mình, là bài viết trên báo Giáo dục và Thời đại.

Báo Giáo dục và Thời đại đề cập, dù chưa bắt đầu Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho tân sinh viên, nhưng để hạn chế tối đa nguy cơ lừa đảo, cạm bẫy rình rập vào đầu năm học, nhiều trường đại học đã đưa ra các cảnh báo. Nhà trường nhấn mạnh, sinh viên khi gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến cuộc sống, điều kiện ăn ở, học tập, thậm chí là khó khăn về tài chính… thì điều đầu tiên cần nghĩ đến “điểm tựa” tinh thần chính là đội ngũ cố vấn học tập (hay có thể gọi là giáo viên chủ nhiệm), các phòng ban, trợ lý khoa… Để trang bị “bức tường” bảo vệ mình, sinh viên và tân sinh viên hãy quan tâm tới những câu lạc bộ ở trường đại học. Đây là môi trường tốt nhất để các em sinh hoạt, nắm bắt nhiều thông tin bổ ích.

CÁC KHOẢN THU NÚP BÓNG "TỰ NGUYỆN" - NỖI ÁM ẢNH ĐẦU NĂM HỌC MỚI

 Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, bất chấp quy định của ngành giáo dục, các khoản thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới bóng "tự nguyện" và được các nhà trường hợp thức hóa dưới nhiều hình thức tinh vi. Đây là nỗi trăn trở của các bậc phụ huynh mỗi đầu năm học mới. Bài viết trên báo Lao động.

Theo phụ huynh phản ánh, các khoản lạm thu vẫn ngang nhiên tồn tại dưới danh nghĩa “thỏa thuận” và “tự nguyện”. Thậm chí có trường còn in sẵn “Đơn xin tự nguyện đóng góp” như một tấm lá chắn hữu hiệu nhất để đối phó với các quy định hiện nay. Báo Lao động đề cập, nhiều ý kiến cho rằng, phải có kênh phản hồi công khai để nếu xảy ra tình trạng lạm thu ở trường nào, cấp nào, phụ huynh, giáo viên có thể phản ánh trực tiếp kèm theo bằng chứng. Có như vậy, tình trạng lạm thu mới được giải quyết dứt điểm.

CẦN 40-50 NĂM ĐỂ THU HỒI VỐN ĐẦU TƯ SÂN BAY

Liên quan đến việc nhiều địa phương kiến nghị xây dựng sân bay, kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia hàng không, đầu tư sân bay cần nhiều vốn và thời gian thu hồi quá dài.

Theo báo điện tử Vnexpress, cần 40-50 năm để thu hồi vốn đầu tư sân bay. Nguồn vốn đầu tư sân bay lớn, nhưng khả năng thu hồi lại chậm. Nếu sân bay đạt công suất hai triệu hành khách, nhà đầu tư mới thu được khoảng 250 tỷ đồng mỗi năm. Trong khi đó, không giống các công trình hạ tầng khác, chi phí vận hành sân bay rất lớn, kể cả vắng khách vẫn phải duy trì. Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải trả lãi vay ngân hàng, chi phí khấu hao, khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Dự án hạ tầng có thời gian thu hồi vốn 10-15 năm mới hiệu quả, dễ thu hút nhà đầu tư, còn dự án tính toán cho 40-50 năm là "quá xa và thiếu chính xác".

QUY HOẠCH PHẢI DÀNH QUỸ ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Bộ Xây dựng đang tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), với nhiều đề xuất mới. Đáng chú ý, khi lập quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cũng như quy hoạch đô thị phải xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội. Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị .

Pháp luật về nhà ở đã quy định đối với việc dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Việc dành quỹ đất được giao cho các chủ đầu tư, các dự án thương mại 20% quỹ đất và thực hiện từ các đô thị từ loại III trở lên. Tuy nhiên, Việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội thực hiện trên diện rộng, do đó nếu chỉ dành 20% quỹ đất trở lên sẽ hạn chế nguồn đất để phát triển nhà ở xã hội, nhất là những khu vực không phải đô thị loại III, đặc biệt là những khu vực khu công nghiệp, có nhiều lực lượng người lao động. Do đó, Bộ Xây dựng đề xuất việc dành quỹ đất giao cho UBND các tỉnh trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng như quy hoạch xây dựng phải dành diện tích đất phù hợp để đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Thùy Trang