Điểm báo 31/1/2022: Thuế VAT giảm về 8% từ ngày 01/2 để hỗ trợ phục hồi kinh tế

Những nội dung chính đáng chú ý: Người dân sống gần biên giới chính là ‘cột mốc sống’ của Việt Nam; Giá cao gấp 4 lần, phải đặt lịch trước, dịch vụ rửa xe vẫn quá tải ngày cận tết; Hàng loạt các sai phạm tại gói thầu trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh; Thuế VAT giảm về 8% từ ngày 01/2 để hỗ trợ phục hồi kinh tế

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 43 ngày 11.1.2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với quy mô gói hỗ trợ lên đến 350 nghìn tỷ đồng. Phân tích về nội dung này, báo đại biểu nhân dân có bài viết “Nhanh, mạnh và hiệu quả” 

Bài viết trích dẫn ý kiến Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách Trần Văn Lâm cho rằng, nếu như các chính sách này được thực thi, sẽ bảo đảm cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội được thực hiện có hiệu quả. Đây chính là yếu tố mang tính chất quyết định để thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế đất nước trong năm 2022 và thời gian tiếp theo ở một tốc độ cao hơn so với bình thường. Cũng theo bài viết, Các doanh nghiệp cần phải đánh giá tác động của các chính sách, các gói hỗ trợ để xác định các lĩnh vực, những khu vực được hưởng lợi trực tiếp, các khu vực được lan tỏa, cùng với đó đánh giá, dự báo tình hình của thị trường trong nước, thị trường quốc tế, đặc biệt là phải căn cứ vào tín hiệu của thị trường để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tận dụng những cơ hội, tác động của gói hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này cũng phụ thuộc vào năng lực mỗi doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cần phải xây dựng kế hoạch kinh doanh, tính toán một cách căn cơ, bài bản, lâu dài

Người dân sinh sống gần biên giới am hiểu về từng tấc đất, ngọn cây và luôn là những người đầu tiên nắm bắt các diễn biến xảy ra. Vì thế, họ chính là “tai mắt”, là những “cột mốc sống” đầu tiên trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ biên giới. Bài viết phân tích trên báo Tiền phong.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ,   Những thông tin liên quan đến các vụ việc vi phạm trong vấn đề xâm canh, xâm cư, các hành vi phạm tội qua biên giới như buôn lậu, nhập cảnh trái phép, buôn bán người của các loại đối tượng hoặc hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ mà các lực lượng chức năng của chúng ta nắm bắt được có công sức không nhỏ của cư dân biên giới. Chính những người dân ở khu vực biên giới đang từng ngày, từng giờ góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị. 

Cũng theo bài viết, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới sẽ được tăng cường để nhân dân biết, hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo vệ biên cương, góp phần vun đắp mối quan hệ giữa địa phương biên giới hai bên nói riêng và tổng thể quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng nói chung; tạo thêm sự đồng thuận, tin tưởng của bà con đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác quản lý biên giới.

Giá cao gấp 4 lần, phải đặt lịch trước, dịch vụ rửa xe vẫn quá tải ngày cận tết, bài viết trên báo lao động phán ảnh tình trạng giá rửa xe những ngày cận Tết Nguyên đán "tăng phi mã". Nhiều người phải chấp nhận chờ đợi trong nhiều giờ đồng hồ và trả mức giá cao gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần ngày thường để nhận lại chiếc xe sạch sẽ.

Theo tác giả bài viết, tại Hà Nội  nhiều cơ sở rửa xe ôtô, xe máy trên địa bàn quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ,...những ngày cận Tết, lượng khách rửa xe rất đông. Những ngày bình thường chỉ có 1-2 thợ rửa nhưng nay phải huy động đến 4-5 người mới đáp ứng đủ nhu cầu của khách. Những ngày cận Tết, nhu cầu rửa xe tăng cao, một số tiệm đóng cửa về quê ăn Tết sớm, dẫn đến tình trạng quá tải khách.  Lý giải về nguyên nhân tăng giá rửa xe ngày Tết, chủ tiệm rửa xe cho biết, những ngày cận Tết để giữ nhân viên ở lại làm phải trả lương cao hơn ngày thường. Bên cạnh đó phải thuê thêm nhân viên ngoài để đủ nhân lực và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Quá trình thanh tra việc sử dụng 90% quỹ BHYT cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy… đã phát hiện những sai phạm. Thông tin bài viết trên báo Sài gòn giải phóng

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra liên quan tới việc sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bộ Y tế, một số địa phương và một số bệnh viện lớn trong cả nước giai đoạn 2014-2018. Qua thanh tra các bệnh viện, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều thiếu sót, sai phạm đến mức phải chuyển cơ quan điều tra, Bộ Công an. Theo đó, quá trình thanh tra việc sử dụng 90% quỹ BHYT cho công tác khám chữa bệnh tại các bệnh viện: Bệnh viện K, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy… đã phát hiện những sai phạm. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho rằng, bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã không thanh toán đối với 5 thuốc chữa ung thư tại 2 bệnh viện (Bệnh viện K và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), trong khi BHXH TPHCM vẫn cho thanh toán (Bệnh viện Thống Nhất)..

Nghị định 15 ban hành ngày 28/1 quy định giảm 2 điểm % thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế VAT 10%. Thông tin trên báo Tiền phong.

Theo bài viết, Nghị định 15 sẽ giảm 2% thuế VAT năm 2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ như viễn thông, ngân hàng, bảo hiểm… Hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tình thuế năm 2022. Cũng theo bài viết, dự kiến các chính sách này sẽ có tác động giảm thu ngân sách nhà nước của năm 2022 khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chính sách giảm thuế GTGT là khoảng 49,4 nghìn tỷ đồng; thực hiện chi phí được trừ đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 là khoảng 2 nghìn tỷ đồng.