Điểm báo: Doanh nghiệp gặp trăm nghìn khó khăn: Tháo tín dụng, gỡ chính sách

Doanh nghiệp gặp trăm nghìn khó khăn: Tháo tín dụng, gỡ chính sách; Nhiều người vẫn "sập bẫy" lừa đảo trên telegram, facebook, zalo; “Lối thoát” cho căng thẳng tuyển sinh đầu cấp;... là những tin đáng chú ý trên mặt báo sáng ngày 17/4.

DOANH NGHIỆP GẶP TRĂM NGHÌN KHÓ KHĂN: THÁO TÍN DỤNG, GỠ CHÍNH SÁCH

Mở đầu chuyên mục điểm báo là bài viết đáng chú ý trên báo Kinh tế và đô thị với tiêu đề: Doanh nghiệp gặp trăm nghìn khó khăn: tháo tín dụng, gỡ chính sách. Theo đánh giá, cộng đồng doanh nghiệp đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức liên quan đến thủ tục đất đai, tiếp cận vốn tín dụng. Cụ thể, liên quan đến vấn đề tiếp cận đất đai, có đến 42,9% doanh nghiệp cho biết không mở rộng sản xuất, kinh doanh do gặp khó khăn về tiếp cận đất đai. Về vấn đề tiếp cận vốn tín dụng, đây là khó khăn hàng đầu mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải trải qua. Dù thời gian qua Chính phủ đã đưa ra nhiều chính sách tiếp cận vốn, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được vốn ngân hàng là rất ít và đang có xu hướng giảm. Đáng chú ý là tình hình tiếp cận vốn vay và lãi suất hiện nay cần phải cải thiện hơn nữa. 

NHIỀU NGƯỜI VẪN 'SẬP BẪY' LỪA ĐẢO TRÊN TELEGRAM, FACEBOOK, ZALO...

Thời gian vừa qua, mặc dù liên tiếp có những tin, bài cảnh báo về tình trạng lừa đảo online, tuy nhiên không ít người vì nhẹ dạ cả tin, vì tham lợi nhuận lớn vẫn tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo. Bài viết phản ánh trên báo Thanh niên. Theo chia sẻ tại bài viết, tin vào lời dụ dỗ trên mạng xã hội, cứ nghĩ rằng chốt đơn hàng trên ứng dụng sẽ được hưởng phần trăm "hoa hồng" cao, nhiều người đã nạp tiền vào tài khoản rất nhiều lần. Đến khi số tiền lớn, muốn chuyển số tiền đã nạp cùng số tiền hoa hồng trên vào tài khoản ngân hàng cá nhân thì phát hiện mình bị lừa, mọi giao dịch không thực hiện được nữa. Trước những hành vi lừa đảo trên, Khuyến nghị người dùng tuyệt đối không tham gia mua bán đơn hàng ảo trên trang thương mại điện tử dưới hình thức cộng tác viên, nhân viên online…; không nhập thông tin vào các đường link lạ gửi qua SMS, Zalo, Facebook. Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp thông tin số thẻ, mã CVC2, mã OTP cho bất cứ đối tượng hoặc đường link nào, kể cả người xưng danh là nhân viên ngân hàng, công an... 

“LỐI THOÁT” CHO CĂNG THẲNG TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

Lượng học sinh tăng vọt mỗi năm, trường tuyển sinh vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, có trường lại không tuyển được. Thách thức đã khiến tình trạng xếp hàng xuyên đêm, chen lấn, bốc thăm nộp hồ sơ cho con. Mới đây, một số địa phương đã đưa ra các giải pháp để gỡ nút thắt này. Tuy nhiên, xung quanh các giải pháp còn nhiều ý kiến trái chiều. Theo bài viết trên báo Nông thôn ngày nay, Sở GDĐT Hà Nội mới đây vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, 10 năm học 2023-2024. Năm học này, ngành giáo dục Hà Nội đối mặt với áp lực tuyển sinh khi số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đều tăng hơn so với năm học trước. Mối lo chung của các phòng giáo dục và đào tạo, nhà trường là đáp ứng đầy đủ nguyện vọng học tập, không để học sinh nào thiếu chỗ học, đặc biệt là các quận đông dân cư như Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm...giải pháp được Hà Nội kiên trì triển khai vẫn là tuyển sinh theo tuyến như các năm trước. Giải pháp này cũng tránh được tình trạng có trường tuyển sinh vượt quá nhiều so với chỉ tiêu, có trường lại không tuyển đủ chỉ tiêu gây bức xúc.

CÓ CẦN THAY ĐỔI BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH COVID-19?

Kì nghỉ lễ 30.4 khá dài, kéo theo nhu cầu giao lưu đi lại của người dân tăng cao. Điều này gây nên những lo ngại về dịch COVID-19 có nguy cơ tái bùng phát. bài viết trên báo Lao động. Bài viết trích dẫn ý kiến của PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho rằng , thực tế, dịch COVID-19 chưa mất hẳn mà vẫn còn tồn tại. dịp 30.4-1.5 đi lại nhiều, dịch có nguy hiểm hơn, người dân nên thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ cao. Thời gian tới, Việt Nam vẫn nên tiếp tục giám sát sự lưu hành của COVID-19 để có đủ điều kiện cũng như đủ năng lực để ứng phó khi có bất cứ sự thay đổi nào về mô hình dịch cũng như chủng virus. Dựa trên nguyên tắc nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó, đặc biệt việc đánh giá nguy cơ phải đúng rồi mới đưa ra đáp ứng phù hợp không ảnh hưởng kinh tế. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam