Điểm báo Quốc tế 25/10: Nga nêu vấn đề bom bẩn tại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc

Nga nêu vấn đề bom bẩn tại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc; Mỹ xét xử cáo buộc gian lận, trốn thuế tại tập đoàn Trump; Cháy tàu thủy tại Indonesia; Công ty bảo hiểm lớn nhất Australia tiếp tục bị tin tặc đe dọa... đó là những thông tin đáng chú ý có trong điểm báo Quốc tế trưa nay.

NGA NÊU VẤN ĐỀ BOM BẨN TẠI HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC

Tờ The Hill cho biết, Nga sẽ cảnh báo về vấn đề Ukraine sử dụng bom bẩn, là vũ khí sử dụng chất nổ thông thường trộn với vật liệu hạt nhân, trong phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra hôm nay.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) khẳng định, nếu lực lượng Ukraine sử dụng "bom bẩn" trong cuộc xung đột đang diễn ra, Nga sẽ coi đó là hành động "khủng bố hạt nhân". Đại sứ Nga tại LHQ cũng viết thư gửi Tổng thư ký LHQ, hối thúc LHQ nỗ lực hết sức có thể để “ngăn chặn tội ác kinh khủng này xảy ra.”

MỸ XÉT XỬ CÁO BUỘC GIAN LẬN, TRỐN THUẾ TẠI TẬP ĐOÀN TRUMP

 Tòa án New York bắt đầu xét xử Tập đoàn Trump với cáo buộc gian lận và trốn thuế.

Theo NBC News, phiên tòa bắt đầu từ ngày 24/10 tại bang New York, Mỹ, với các cáo buộc về một loạt tội danh, bao gồm gian lận thuế và cáo buộc “đã nghĩ ra và điều hành một kế hoạch dài hạn để không báo cáo thu nhập trên các biểu mẫu thuế”. Ông Donald Trump, vốn không có tên trong vụ án, đã lên tiếng chỉ trích các cáo buộc của công tố viên, gọi đây là cuộc “săn phù thủy” mang tính chính trị.

CHÁY TÀU THỦY TẠI INDONESIA

Channel News Asia đưa tin, ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy tàu thủy xảy ra ở vùng biển phía Nam Indonesia vào hôm qua.

Theo nhà chức trách địa phương, chiếc tàu với 254 người trên tàu gồm cả hành khách và thành viên phi hành đoàn, đang di chuyển từ tỉnh Đông Nusa Tenggara đến Kalabahi thì bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 241 người. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do lửa lớn và dòng chảy mạnh.

CÔNG TY BẢO HIỂM LỚN NHẤT AUSTRALIA TIẾP TỤC BỊ TIN TẶC ĐE DỌA

 Vụ tấn công của tin tặc vào Medibank - công ty bảo hiểm tư nhân lớn nhất Australia với 3,7 triệu khách hàng có mức độ nghiêm trọng hơn dự tính trước đây, khi mới đây, tin tặc tiếp tục gửi thêm cho công ty này thông tin bị đánh cắp của 1.000 khách hàng.

Theo báo The Courrier, các thông tin được tin tặc gửi đến cho Medibank bao gồm thông tin cá nhân và các yêu cầu thanh toán bảo hiểm. Tuần trước, tin tặc đã gửi thông tin về hợp đồng bảo hiểm của 100 khách hàng cho Medibank, thông báo đã lấy cắp 200 gb (gi ga bai) dữ liệu. Trước đó, công ty viễn thông lớn thứ 2 tại Australia cũng đã bị tin tặc lấy cắp dữ liệu của gần 10 triệu khách hàng.

Kim Ngọc