Điểm báo quốc tế 25/7: Nga tìm kiếm sự ủng hộ ở Châu Phi

Nga tìm kiếm sự ủng hộ ở Châu Phi; Ông Rishi Sunak thể hiện quan điểm cứng rắn với Trung Quốc; Sức khỏe tổng thống Mỹ cải thiện tích cực; Văn phòng Tổng thống Sri Lanka mở cửa trở lại; Châu Âu và bài toán chống lãng phí năng lượng... là những tin quốc tế nổi bật trên mặt báo quốc tế ngày 25/7.

NGA TÌM KIẾM SỰ ỦNG HỘ Ở CHÂU PHI

Tiếp tục chương trình với những thông tin điểm báo quốc tế đáng chú ý. Trang mạng DW đưa tin về chuyến thăm Ai Cập của ngoại trưởng Nga Lavrov, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi nhằm "phá vỡ tình trạng cô lập về ngoại giao" của Nga.

Tại Cairo, Ngoại trưởng Nga và lãnh đạo Ai Cập khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa 2 bên. Tuy nhiên, Cairo hối thúc các bên sớm tìm ra giải pháp cho xung đột ở Ukraine. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh về quyết tâm thúc đẩy quan hệ với Liên đoàn A-rập và các nước châu Phi, đồng thời ca ngợi lập trường của các nước không ủng hộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. 

ÔNG RISHI SUNAK THỂ HIỆN QUAN ĐIỂM CỨNG RẮN VỚI TRUNG QUỐC

 Báo The Guardian trích dẫn đánh giá của Tổng giám đốc Tổng cục An ninh của Anh (MI5) và người đứng đầu Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng, ứng cử viên Thủ tướng Anh Rishi Sunak sẽ có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc.

Một trong các đề xuất sẽ được ông Sunak đưa ra nhằm kiềm chế quyền lực mềm của Bắc Kinh là đóng cửa tất cả 30 Học viện Khổng Tử ở Anh, nơi thúc đẩy việc giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Ông Sunak cũng sẽ xem xét tất cả các quan hệ đối tác nghiên cứu giữa Anh và Trung Quốc, liệu có “vô tình hỗ trợ” Bắc Kinh trong nỗ lực thống trị các công nghệ của tương lai hoặc có mục đích quân sự hay không.

SỨC KHỎE TỔNG THỐNG MỸ CẢI THIỆN TÍCH CỰC

 Báo The New York Times dẫn lời chuyên gia y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết,  sức khỏe của ông Biden tiếp tục cải thiện đáng kể, sau khi ông được xác định mắc COVID-19 hôm 21/7 vừa qua. 

Theo đó, ông Biden không gặp phải tình trạng khó thở hoặc sụt giảm nồng độ oxy. Triệu chứng chính của ông vào hôm qua là đau họng. Tổng thống Mỹ sẽ tiếp tục cách ly, tuy nhiên ông đang đáp ứng tốt với phác đồ điều trị. Theo Điều phối viên COVID-19 của Nhà Trắng, ông Biden nhiễm biến thể phụ Omicron BA.5, vốn là nguyên nhân gây ra 75-80% số trường hợp mắc COVID-19 tại Mỹ hiện nay.

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG SRI LANKA MỞ CỬA TRỞ LẠI

Hôm nay, Văn phòng Tổng thống Sri Lanka sẽ mở cửa trở lại. Trước đó, Sri Lanka đã thực hiện chiến dịch trấn áp, buộc đám đông biểu tình rời khỏi tòa nhà.

Theo Channel News Asia, chiến dịch quân sự nhằm giải tán biểu tình diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Tân Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe tuyên thệ nhậm chức và ngay trước khi bổ nhiệm nội các mới. Phát ngôn viên cảnh sát cho biết người dân có thể tiếp tục biểu tình tại một địa điểm được chỉ định gần Văn phòng Tổng thống.

CHÂU ÂU VÀ BÀI TOÁN CHỐNG LÃNG PHÍ NĂNG LƯỢNG

Hạn chế bật đèn trên các con phố vào ban đêm, kêu gọi người dân tắm nhanh hơn, cấm các cửa hàng để cửa mở khi đang bật điều hòa không khí. Đây là những quy định mới được các quốc gia Châu Âu đưa ra, với một mục tiêu duy nhất – đó là tiết kiệm điện. Chống lãng phí năng lượng, giờ đây, đã trở thành bài toán sống còn, khi châu Âu đang phải đối mặt với cùng lúc 2 vấn đề lớn – một mùa hè thiêu đốt và mối lo thường trực về nguồn cung năng lượng từ Nga. Báo chí quốc tế đã có những bài viết phân tích về vấn đề này. 

Đèn đường tối hơn, tắm nhanh hơn: Nước Đức dẫn đầu châu Âu trong vấn đề tiết kiệm năng lượng. Đây là tiêu đề bài viết được hãng tin Reuters đăng tải. 

Theo ghi nhận của phóng viên, quang cảnh đêm hè tại thành phố Augsburg năm nay tối và yên tĩnh một cách kỳ lạ, khi mặt tiền của các tòa nhà lịch sử không được chiếu sáng, đèn đường được điều chỉnh tối hơn và hầu hết các đài phun nước không hoạt động. 

Lý do là vì đây là một trong số nhiều thành phố tại Đức triển khai một loạt các biện pháp tiết kiệm năng lượng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt, gây ra cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt. 

Tháng trước, Bộ Kinh tế Đức thậm chí phát động chiến dịch kêu gọi người dân tắm trong thời gian ngắn hơn, tăng nhiệt độ tủ lạnh lên 1 độ và cách nhiệt tốt hơn cho ngôi nhà của mình. 

Trong khi đó, Pháp yêu cầu các cửa hàng sử dụng điều họa nhiệt độ không được để cửa mở hoặc đối mặt với án phạt tiền. 

France 24 trích dẫn nhận định của Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher cho rằng để cửa mở khi điều hòa nhiệt độ đang hoạt động sẽ làm “tăng thêm 20% lượng điện tiêu thụ”.

Theo bà Pannier-Runacher, trong vài ngày tới, sẽ có 2 sắc lệnh được ban hành: 

Sắc lệnh đầu tiên sẽ mở rộng lệnh cấm biển hiệu quảng cáo phát sáng, đối với các thành phố ở mọi quy mô, trong khoảng thời gian từ 1h00 đến 6h00 (ngoại trừ tại các sân bay và nhà ga.

Sắc lệnh thứ 2 sẽ cấm các cửa hàng để cửa mở trong khi hệ thống điều hòa không khí và sưởi ấm đang hoạt động.

Chính phủ Pháp đang lên kế hoạch mở rộng quy định phạt các cửa hàng vi phạm trên toàn quốc, với mức phạt lên tới 750 euro (766 USD).

Kim Ngọc