Triều Tiên phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga; Thế trận tại Kherson sẽ được định đoạt trong vài tuần tới;Thành lập liên minh ứng phó khủng hoảng nguồn nước ... Là những tin đáng chú ý có trong điểm báo Quốc tế trưa 8/11.
Al Jazeera dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước của Triều Tiên cho biết, nước này chưa bao giờ có giao dịch buôn bán vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy.
Tuyên bố được Triều Tiên đưa ra sau khi Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuần trước cho biết Mỹ có thông tin cho thấy Triều Tiên đang cung cấp cho Nga một số lượng “đáng kể” đạn pháo. Một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã gọi những cáo buộc này là “tin đồn”, cho rằng những động thái như vậy là một phần trong nỗ lực thù địch nhằm làm hoen ố hình ảnh Triều Tiên trên trường quốc tế.
THẾ TRẬN TẠI KHERSON SẼ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT TRONG VÀI TUẦN TỚI
Liên quan đến những diễn biến tại Ukraine, báo USA Today dẫn nhận định của quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine gần thành phố Kherson có thể sẽ được định đoạt trong hai đến ba tuần tới.
Kherson đã rơi vào tình trạng mất điện và nước kể từ ngày 6/11 vừa qua, sau một cuộc tấn công mà phía Nga cáo buộc do lực lượng Ukraine thực hiện. Hàng chục nghìn cư dân tại thành phố này đã được sơ tán đến các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, trước thềm một cuộc chiến khốc liệt để giành quyền kiểm soát Kherson, thủ phủ duy nhất mà Nga nắm giữ kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 vừa qua.
THÀNH LẬP LIÊN MINH ỨNG PHÓ KHỦNG HOẢNG NGUỒN NƯỚC
Bên lề Hội nghị COP 27 đang diễn ra tại Ai Cập, hôm qua, các quốc gia đối mặt với tình trạng hạn hán nghiêm trọng, dẫn đầu bởi Senegal và Tây Ban Nha, đã công bố thành lập liên minh ứng phó khủng hoảng nguồn nước.
Theo Channel News Asia, các quốc gia thuộc liên minh sẽ hỗ trợ nhau giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn nước bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn. Tổng thống Tây Ban Nha cho biết sẽ huy động mọi nguồn lực có thể để chống lại hạn hán, tuy nhiên chưa công bố chi tiết về số tiền có thể được huy động.