Nga thiết quân luật tại 4 vùng lãnh thổ Ukraine; Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập trung tâm khí đốt; Anh có Bộ trưởng Nội vụ mới; Mỹ “Đánh mất” nhân tài vào tay Trung Quốc... là những thông tin đáng chú ý trong điểm báo quốc tế trưa 20/10.
NGA THIẾT QUÂN LUẬT TẠI 4 VÙNG LÃNH THỔ UKRAINE
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành lệnh thiết quân luật tại 4 vùng mới sáp nhập của Ukraine bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Cùng với đó là áp đặt hạn chế di chuyển trong và ngoài 8 khu vực của Nga tiếp giáp với Ukraine.
Hãng CNN dẫn lời Tổng thống Putin cho hay 4 tỉnh Ukraine đã áp đặt thiết quân luật từ trước khi sáp nhập vào Nga, bây giờ Nga “cần chính thức hóa quy chế này trong khuôn khổ luật pháp Nga". Phía Ukraine đã lên án sắc lệnh này là “tình trạng khủng bố mới” nhằm “trấn áp sự phản kháng” của người dân ở 4 vùng. Hội đồng Liên bang Nga sẽ xem xét sắc lệnh của ông Putin trong thời gian sớm nhất.
NGA, THỔ NHĨ KỲ NHẤT TRÍ THÀNH LẬP TRUNG TÂM KHÍ ĐỐT
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết đã nhất trí với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng Reuters đưa tin.
Theo đó, phát biểu trước quốc hội, Tổng thống Erdogan tuyên bố nhà lãnh đạo Nga nói rằng châu Âu có thể nhận khí đốt từ trung tâm nói trên. Trước đó, Tổng thống Putin hay trung tâm này sẽ do hai bên cùng thiết lập, với chức năng không chỉ đảm bảo cung ứng mà còn có thể giúp ổn định giá cả, một vấn đề rất quan trọng trong mua, bán khí đốt.
ANH CÓ BỘ TRƯỞNG NỘI VỤ MỚI
Thủ tướng Anh Liz Truss đã bổ nhiệm ông Grant Shapps làm Bộ trưởng Nội vụ mới sau khi bà Suella Braverman từ chức cùng ngày do “vi phạm quy định” khi gửi các tài liệu chính thức tới một đồng nghiệp trong Quốc hội.
Báo The Guardian của Anh cho hay, việc bà Braverman từ chức đã khiến chính quyền của Thủ tướng Liz Trus rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa và khiến đảng Bảo Thủ tức giận. Bài viết cũng cho hay, tân Bộ trưởng nội vụ Grant Shapps là cựu Bộ trưởng giao thông vận tải và là người ủng hộ mạnh mẽ ông Rishi Sunak trong cuộc đua vào vị trí lãnh đạo đảng Bảo thủ trước đây.
MỸ “ĐÁNH MẤT” NHÂN TÀI VÀO TAY TRUNG QUỐC
Một bài viết trên South China Morning Post cho hay, ít nhất 1.400 nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa đã rời Mỹ để tới làm việc tại Trung Quốc.
Bài viết cho hay, con số này đã cho thấy một “hiệu ứng lạnh” đến từ các chính sách của Mỹ nhằm ngăn cản hoạt động nghiên cứu và học thuật của các nhà khoa học gốc Hoa. Các chuyên gia cho rằng, nếu kéo dài, Mỹ sẽ có nguy cơ đánh mất các tài năng khoa học vào tay Trung Quốc và các quốc gia khác.