• 1187 lượt xem
  • 13:54 16/05/2022
  • Xã hội

Điểm báo sáng 16/5: Thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công

Thí điểm cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công; Người nộp thuế cần trung thực kê khai giá chuyển nhượng bất động sản; Nhiều contaiter hạt điều vẫn đang kẹt tại cảng ở Italia; SEA Games 31: Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo... là những tin tức đáng chú ý trên các báo sáng 16/5/2022.

THÍ ĐIỂM CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG

Thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia được thực hiện thí điểm tại TP Hà Nội và sẽ chính thức triển khai trên toàn quốc từ 1/6, thông tin mới đây được đăng tải trên báo Tuổi trẻ. Theo bài viết, với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng internet vào bất kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh. 

Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, từ đó hạn chế tiêu cực, phiền hà, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.

NGƯỜI NỘP THUẾ CẦN TRUNG THỰC KÊ KHAI GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

Theo các chuyên gia, nguyên nhân tình trạng đầu cơ, thổi giá làm lũng đoạn thị trường những năm gần đây chủ yếu do hoạt động mua đi bán lại là chính, không phải từ nhu cầu của người dân. Bài viết trên Thời báo Tài chính Việt Nam.

Theo ông Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tăng tỷ suất thuế, định giá đúng giá trị thửa đất là việc Nhà nước cần làm, khi đó mới “hãm” được tình trạng đầu cơ rất cao, “kìm” giá đất tăng lên, bởi thực tế, giá nhà đất tăng chóng mặt thời gian qua nhưng người dân cũng không được hưởng lợi, mà chủ yếu là các nhóm đối tượng khác mua bán lòng vòng, “găm” đất đai để đẩy giá, thổi giá nhằm thu giá trị “khủng” từ đất đai và Nhà nước cũng bị thất thu một nguồn ngân sách lớn. 

Thực tế hiện nay, tình trạng mua, bán nhà, đất “hai giá” khi giá bán cao nhưng ghi trong hợp đồng giá thấp để trốn thuế diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, ý thức tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế của một bộ phận người dân chưa cao, nhận thức về pháp luật còn thấp, không nhận thức được hậu quả khi khai thuế với giá không đúng với giá thực tế chuyển nhượng bất động sản.

DOANH NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH “KHÁT” NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

Nguồn lao động chất lượng cao đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế của TPHCM. Tuy nhiên, hiện nay nguồn lao động này luôn dịch chuyển và phần lớn chưa đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp.

Theo bài viết trên báo điện tử VOV, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa "3 nhà": Nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường. Các trường cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo, tăng thời gian thực hành. Cũng theo bài viết, TPHCM đã có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo lao động ngắn hạn, được hỗ trợ lao động 2 triệu đồng/khóa học. Tuy nhiên, cái khó trong việc đào tạo lao động chất lượng cao là rất ít doanh nghiệp bỏ thêm chi phí đào tạo. Hiện nay, các doanh nghiệp đều có quỹ đào tạo và cần tăng cường quỹ này cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

SEA GAMES 31: MỘT HÀ NỘI NỒNG NHIỆT VÀ CHU ĐÁO

Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt các đoàn thể thao và phóng viên quốc tế tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31. Trên báo Kinh tế và Đô thị số ra ngày hôm nay 16/5 có bài viết: "Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo".

Chia sẻ tại bài viết, các phóng viên nước ngoài tác nghiệp và đoàn thể thao các nước tham dự tại SEA Games 31 đều có những cảm nhận sâu sắc về sự đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Những hoạt động được tổ chức nhân sự kiện Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này sẽ thu hút rất nhiều khách du lịch. Hơn nữa, sự kiện được tổ chức tại thủ đô có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hoá đa dạng và giàu bản sắc sẽ làm nổi bật hơn cho các hoạt động tổ chức SEA Games lần này.

NHIỀU CONTAINER HẠT ĐIỀU VẪN ĐANG KẸT TẠI CẢNG Ở ITALIA

Đến nay, vẫn còn nhiều container hạt điều trong vụ hàng chục lô hàng hạt điều Việt Nam bị lừa xuất khẩu sang Italia, còn kẹt lại tại các cảng nước này. 

Thông tin trên báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, nguyên nhân là do các hãng tàu yêu cầu với mỗi bộ chứng từ bị mất, các chủ hàng phải đóng tiền bảo lãnh, đặt cọc khá cao, từ 110-150% giá trị container (có hãng tàu lúc đầu còn yêu cầu đặt cọc 200% giá trị lô hàng) thì mới được lấy container hạt điều ra để bán cho khách hàng khác hoặc đưa về Việt Nam. Vì vậy, nhiều chủ hàng Việt Nam hiện không thể kham nổi khoản chi phí này, khiến cho nhiều container hạt điều vẫn đang phải nằm tại các cảng của Italia và mỗi ngày phải chịu thêm chi phí lưu kho bãi và những chi phí khác.