Điểm báo: Xuất hiện tín hiệu “hãm phanh” trong cuộc đua lãi suất

Xuất hiện tín hiệu “hãm phanh” trong cuộc đua lãi suất; “Xem chùa”: Tác hại khôn lường; Đề xuất điều chỉnh xăng dầu rút xuống còn 3-5 ngày: Có khả thi?; Vụ hơn 600 học sinh nghi ngộ độc: Ai bồi thường, trách nhiệm thuộc về ai? ... là những tin tức đáng chú ý trên các mặt báo sáng 23/11/2022.

XUẤT HIỆN TÍN HIỆU “HÃM PHANH” TRONG CUỘC ĐUA LÃI SUẤT

Cho đến giữa tháng 11/2022, vẫn có những ngân hàng tiếp tục đẩy cao lãi suất huy động, làm cuộc đua lãi suất vẫn trong trạng thái khá nóng. Tuy nhiên, diễn biến lãi suất bán tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang giảm dần cho thấy, tín hiệu cuộc đua lãi suất huy động có thể sẽ sớm bị “hãm phanh” trong thời gian tới. Đây là nội dung của bài viết được đăng trên thời báo Tài chính số ra sáng nay.

Theo thời báo Tài chính Việt Nam, lãi suất huy động tăng thời gian qua xuất phát từ việc các ngân hàng phải cạnh tranh khá gay gắt với nhau trong huy động vốn. Các chuyên gia cho rằng, Việc lãi suất tín phiếu bán ra giảm cũng có thể cho thấy một thông điệp, báo hiệu xu hướng lãi suất huy động có thể sẽ bớt căng thẳng trong thời gian tới. Bởi lẽ, các ngân hàng nâng lãi suất huy động nhằm mục đích tăng sức hấp dẫn hút tiền gửi từ dân chúng, nhưng đã có một số ngân hàng chấp nhận mua tín phiếu với lãi suất giảm dần cho thấy, họ sẽ phải cân nhắc đến chi phí huy động vốn.

“XEM CHÙA”: TÁC HẠI KHÔN LƯỜNG

Hiện người hâm mộ Việt Nam và các nước đều dồn sự chú ý vào World Cup - giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Vì thế nhiều website vô tư tiếp sóng World Cup dù không có sự cho phép của đơn vị có bản quyền, là chuyện không có gì lạ. Hành động này tưởng như vô hại, nhưng nó lại có tác động khôn lường. Báo Tuổi trẻ có bài viết cảnh báo về tác hại của hành vi “xem chùa” này.

Theo báo Tuổi trẻ, tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan hiện nay (trong thể thao, phim ảnh...) đã khiến nhiều tổ chức, doanh nghiệp - đầu tư tiền tỉ mua bản quyền - thiệt hại nặng nề. Họ còn thiệt hại bởi phải bỏ thêm chi phí để bảo vệ bản quyền cũng như tìm cách ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền. Không chỉ vậy, "điểm số" của doanh nghiệp, tổ chức trong mắt các đối tác sở hữu bản quyền cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng bởi đã không kiểm soát được tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan. Điều đó có thể khiến tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam không còn được ưu ái trong việc mua lại các bản quyền trong tương lai, thậm chí bị cấm hoặc phải mua với giá siêu đắt đỏ.

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH XĂNG DẦU RÚT XUỐNG CÒN 3-5 NGÀY: CÓ KHẢ THI?

UBND TPHCM vừa đề xuất rút ngắn thời gian kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, có thể từ 3-5 ngày so với hiện nay là 10 ngày. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là đề xuất phù hợp, tiến tới điều hành theo thị trường. Báo lao động có bài viết bàn về tính khả thi của đề xuất này.

Theo báo Lao động, Trước mắt, có thể giảm chu kỳ điều hành xuống 5 ngày. Việc điều hành giá theo cơ chế thị trường là điều không dễ vì giá sẽ thay đổi liên tục theo thế giới và thị trường mà thiếu đi sự điều hành, can thiệp của Nhà nước. Trao đổi với báo Lao Động, nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Các quy định về kinh doanh xăng dầu (Nghị định 95) đã bộc lộ nhiều bất cập, cần xem xét sửa đổi để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Và chỉ có rút ngắn kỳ điều chỉnh xăng dầu mới giải quyết việc nhiều đơn vị găm hàng, chờ giá tăng, ảnh hưởng đến việc cung ứng trên thị trường.

VỤ HƠN 600 HỌC SINH NGHI NGỘ ĐỘC: AI BỒI THƯỜNG, TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?

Sau vụ hơn 600 học sinh tại trường iSchool Nha Trang ngộ độc thực phẩm, dư luận đặt dấu hỏi về cá nhân hoặc tập thể nào sẽ phải chịu trách nhiệm? Mời quí vị cùng đến một góc nhìn trên báo điện tử Dân trí.

Báo Dân trí trích dẫn ý kiến một số chuyên gia cho rằng, Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. Pháp luật cũng quy định một nguyên tắc là bồi thường trong phạm vi khả năng của người gây thiệt hại. Mặc dù, tính mạng sức khỏe con người là những thứ không gì đo đếm được, bao nhiêu tiền cũng không thể đánh đổi được tính mạng sức khỏe của các em học sinh.