• 4000 lượt xem
  • 16:43 20/01/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông: Cú lên nóc capo của cụ ông

Nếu phải chọn ra những đối tượng khi tham gia giao thông các chủ phương tiện không bao giờ muốn xảy ra va chạm, có lẽ đứng đầu bảng sẽ là trẻ em và người già. Đây là 2 đối tượng dễ gặp tai nạn nhất có tỷ lệ chấn thương nặng cao. Và đi cùng đó những phiền toái kéo dài cho lái xe.

Nếu đi như cách mà cụ ông khá cao tuổi trong clip này thì chẳng có 1 lái xe nào có thể tránh được tai nạn. Có thể thấy khi sang đường, cụ ông có vẻ như phát hiện ra mình đi nhầm, một thoáng luống cuống rồi đổi hướng nhưng lại đâm thẳng vào xe ô tô đang lưu thông theo chiều ngược lại. Bay lên nắp capo rồi rơi xuống đường, có vẻ cụ ông đã gặp chấn thương khá nặng khi không thể đứng được dậy ngay sau đó.

Trước đây khi hầu hết các xe ô tô chưa có cam hành trình thì những vụ tai nạn liên quan đến người già và trẻ em, nếu không cẩn thận thì chủ phương tiện rất dễ bị hành hung, ăn vạ mặc dù bản thân đi đúng luật.

Ở nước ta tình trạng ông, bà sau khi nghỉ hưu giúp đỡ con cái bằng việc đưa đón các cháu đi học không phải là hiếm. Vừa tranh thủ vận động cho khỏe người vừa là để đỡ buồn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Nhật Bản đã từng có cả một chiến dịch kêu gọi người già ngừng lái xe ô tô. Có khá nhiều nguyên nhân như thị lực bị suy giảm, phản ứng chậm, đạp nhầm chân phanh với chân ga. Luật Giao thông đường bộ sửa đổi của Nhật có hiệu lực vào năm 2016 yêu cầu cứ sau 3 năm, người trên 75 tuổi phải kiểm tra và được cấp chứng chỉ năng lực lái mới được gia hạn giấy phép lái xe.

Với người cao tuổi việc hạn chế tham gia giao thông là điều cần thiết. Nếu bắt buộc phải ra đường cần chú ý Đi chậm; Hạn chế việc lái xe vào ban đêm; nếu xảy ra tai nạn hãy Sẵn sàng gọi giúp đỡ.

Lê Huy