• 1396 lượt xem
  • 19:09 01/03/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông: Dùng nắm đấm, gậy gộc giải quyết va chạm giao thông và hậu quả nhãn tiền

Trước đây khi còn đi học, tôi có học chung với 1 anh bạn có bố làm nghề lái xe đường dài. Mỗi lần đến nhà chơi với anh bạn này tôi thường có cảm giác khá sợ bố anh ta vì bố anh chàng này khá nóng tính. Không biết có phải ai làm lái xe tính cũng nóng nảy không? Nhưng không hiếm trường hợp các lái xe khi va chạm thay vì nói chuyện với nhau bằng lời nói thì lại sử dụng nắm đấm, gậy gộc.

Không biết trước khi xảy ra tình huống này thì giữa lái xe tải và xe con đã va chạm gì để đến mức không thể kìm chế được mà tài xế xe tải phải vượt lên, lạng lách chặn đầu xe con không cho đi tiếp. Khi cả 2 xe đều dừng thì lái xe tải đã xuống xe cầm theo công cụ hỗ trợ sẵn sàng khô máu với lái xe con. Và hãy để ý đây là cao tốc nhưng thích dừng là mình dừng thôi, đường này như kiểu anh mua rồi mà cho ai đi là quyền của anh.

Rất có thể lý do dẫn đến tình huống va chạm này là do trước đó lái xe tải xin vượt nhưng lái xe con không cho vì vậy nóng mắt mới vượt lên trên bằng được rồi cà khịa lại. Và cũng theo người chia sẻ clip thì hành động này của lái xe tải đã tự trừ vào tài khoản của mình số tiền phạt là 11 triệu đồng và gửi lực lượng CSGT giữ hộ bằng lái xe 2 tháng. Mấy giây nói chuyện có cái giá quá chát.

Hành động của lái xe tải rõ ràng không chấp nhận được vừa vi phạm luật giao thông vừa côn đồ manh động. Nhưng ở đây cũng có 1 lưu ý với các lái xe khi di chuyển trên cao tốc, nếu có xe xin vượt trong điều kiện an toàn hãy nhường nhịn nhau. Vì di chuyển trên cao tốc không phải cứ đi chậm sẽ an toàn, đôi khi cản trở và gây khó chịu cho các phương tiện khác. 

Hầu hết các bác tài đều khá đoàn kết, luôn giúp đỡ nhau trong những tình huống gặp bất trắc giữa đường. Tuy nhiên, khi đã ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái thì cũng sẵn sàng bất chấp hết.
Cũng giống tình huống chúng ta vừa theo dõi khi hai lái xe con đã có hiềm khích từ đoạn đường trước đó, tìm đủ mọi cách để vượt lên, cắt đầu xe nhau. Những pha đánh lái liên tục không khác gì các cầu thủ biểu diễn kỹ thuật trên sân bóng, vừa lắt léo vừa uyển chuyển. Nhưng xứng đáng bị nhận thẻ đỏ ngay và luôn của các đồng chí CSGT.
 Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, giải quyết thắng thua bằng nắm đấm thì cả 2 đều thiệt, chẳng phải đầu cũng phải tai.

Nhiều trường hợp tài xế là lái mới nên đi chưa vững, di chuyển chậm cho an toàn không hẳn là lấn đường, không nhường đường nên các bác tài già cần thông cảm hoặc lựa chọn những cách nhắc nhở nhẹ nhàng văn hóa. Những cái đầu nóng va vào nhau thì rất dễ bung và toang.

Để hạ nhiệt những cái đầu nóng và tin tưởng vẫn còn rất nhiều tài xế đáng yêu, hành xử văn minh, hãy cùng chúng tôi theo dõi tình huống cuối cùng trong chương trình hôm nay. Khi 1 người phụ nữ điều khiển xe máy nhầm vào cao tốc, đã có 1 lái xe tải đi chậm rãi cùng chị để không xảy ra tai nạn đáng tiếc…Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.
 

Lê Huy