• 1243 lượt xem
  • 15:28 19/07/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông: Kinh hoàng những màn "biểu diễn" của ma men trên xa lộ

Bia, rượu và các chất kích thích luôn là nguồn cơn chiếm tỷ lệ cao của các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chính vì vậy, các đợt ra quân xử lý loại hình vi phạm này luôn nhận được sự ủng hộ cao của dư luận.

Hầu hết những tài xế gây tai nạn trong tình trạng nồng độ cồn trong máu vượt quá mức quy định nhiều lần hoặc dương tính với ma túy khiến họ điều khiển phương tiện trong trạng thái ảo giác, mất kiểm soát. Theo các chuyên gia y tế, rượu bia là một chất gây ảo giác nặng với hệ thần kinh, làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ, mất khả năng định hướng, mất khả năng điều khiển vận động. Trong trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia, nồng độ cồn trong rượu, bia, tác động vào thần kinh dễ khiến người điều khiển phương tiện không làm chủ được và gây ra tai nạn. 

Mặc dù ai cũng hiểu được những những đặc tính của rượu bia, tuy nhiên thực tế theo số liệu thống kê hiện nay cho thấy, tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia vẫn luôn là vấn nạn gây ra hiểm họa khôn lường cho toàn xã hội.

Lê Huy