Điểm mù giao thông: Ôtô húc bay 2 học sinh tại ngã tư

Vụ tai nạn này được ghi nhận xảy ra tại giao lộ Lê Hữu Trác - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Ninh và nạn nhân là 2 em học sinh, 1 em bị gãy xương đùi và 1 em bị gãy xương gò má sau cú đâm mạnh vào ôtô.

Vị trí xảy ra cú đâm là một ngã 4 và không có hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông. Nó cũng đồng nghĩa với việc mọi người phải đi chậm lại chú ý quan sát hơn nhưng cả tài xế ô tô và 2 em học sinh đều không làm được điều này. Khi nghĩ đường không có ai và ai cũng sẽ nhường đường cho mình. Cú đâm là kết quả của sự chủ quan, không lo lắng cho sự an nguy của chính bản thân mình. Chắc hẳn cả tài xế ô tô và 2 học sinh gặp nạn sẽ rất lâu mới có thể quên được vụ tai nạn này.

Lê Huy