• 3313 lượt xem
  • 14:19 16/02/2022
  • Xã hội

Điểm mù giao thông số 37: Nữ tài xế thực hiện pha "drift" ngoạn mục tránh cậu bé khiến dân mạng trầm trồ

May mắn và có phần nể phục trước pha xử lý của người phụ nữ điều khiển xe máy có lẽ là cảm giác chung của nhiều người khi xem xong tình huống vừa rồi. Mọi người vẫn thường gọi đây là cú dirft chỉ thường gặp ở bộ môn mô tô và ô tô biểu diễn.

Trong trường hợp này đến ngay cả những bậc mày râu cũng khó có thể xử lý một cách hoàn hảo như vậy. Để tránh được va chạm với cháu bé chạy băng qua đường, tất cả các khâu từ khoảng cách, phanh xe đến sự bình tĩnh đều được thực hiện 1 cách hoàn hảo.

Sự thích thú của mọi người được nhân lên nhiều lần bởi pha xử lý này đã đập tan những hoài nghi về cách phụ nữ khi tham gia giao thông thường chỉ đem lại rắc rối. Thậm chí có người còn cho rằng nhờ chị mà uy tín của toàn thể phụ nữ lái xe đã được nâng tầm sang một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Một lần nữa chúng ta lại phải lưu ý về vấn đề để mắt đến trẻ em tại những nơi tiếp xúc với mặt đường, có lượng phương tiện đông đúc. Tai nạn xảy ra sẽ khổ cho cả đôi bên và không phải lúc nào cũng gặp may mắn.

Nếu như không phải biểu diễn thì hầu hết các pha drift đều xuất phát từ nguyên nhân bất đắc dĩ khi tài xế phải xử lý tình huống bất ngờ ở tốc độ cao. Tiếp tục là 1 pha drift khác đến từ vị trí của 1 lái xe đầu kéo.

Khi di chuyển qua ngã 3 và muốn rẽ sang đường, lái xe đầu kéo đã không quan sát thấy 1 cụ ông đi xe đạp, có thể đã rơi vào điểm mù phía trước của đầu xe. Khi phát hiện, lái xe phanh gấp khiến chiếc xe xoay đúng 1 vòng tròn. Rất may cụ ông không làm sao và hơn nữa là tại ngã 3 không có phương tiện nào di chuyển ngược ra va chạm với xe đầu kéo.

Rất có thể trong trường hợp này khi muốn chuyển hướng, lái xe đầu kéo đã không sử dụng còi nên cụ ông đi xe đạp không biết mà vẫn rẽ sang đường cùng. Người lớn tuổi đôi khi không nghe được tiếng động cơ của xe lớn để tránh nên suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Trong khi kể cả xe đạp có chuông thì cũng rất khó để lái xe đầu kéo có thể nghe được khi cụ ông muốn rẽ sang đường.

Những tình huống như thế này không phải hiếm gặp, đặc biệt là tại các điểm giao cắt không có hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông. Với người lớn tuổi tốt nhất nên tránh hoặc nhường các phương tiện lớn đi trước. Trước khi muốn đổi hướng cần quan sát kỹ các phương tiện đang lưu thông khác. Hãy chuyển hướng khi thực sự không còn những nguy hại nào có thể xảy ra vì va chạm giao thông. Khi không có được những phản xạ và quan sát tốt như giới trẻ thì để đảm bảo an toàn giao thông với người già không còn cách nào khác là phải cẩn thận hơn, từ tốn hơn, quan sát kỹ hơn và những điều này với người già còn đủ năng lực tham gia giao thông có lẽ cũng không phải là điều khó thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo./.
 

Lê Huy