Điểm tin quốc tế 11/5: Nhật Bản thông qua Luật an ninh kinh tế phạt tù người làm lộ bí mật thông tin sáng chế

Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh kinh tế; Ukraine ngừng vận chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu là những tin nổi bật có trong điểm tin quốc tế 11/5.

QUỐC HỘI NHẬT BẢN THÔNG QUA DỰ LUẬT AN NINH KINH TẾ

Quốc hội Nhật Bản ngày 11/5 chính thức thông qua dự thảo Luật thúc đẩy an ninh kinh tế do Chính phủ đệ trình. Đạo luật nhằm bảo vệ lĩnh vực công nghệ, củng cố chuỗi cung ứng, đồng thời đưa ra các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn
đối với những công ty hoạt động trong các lĩnh vực nhạy cảm hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng.

Luật thúc đẩy an ninh kinh tế của Nhật Bản bao gồm 4 trụ cột là tăng cường các chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung chất bán dẫn và các hàng hóa chiến lược khác; tạo điều kiện cho việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác; đảm bảo an toàn cho hệ thống cơ sở hạ tầng; và ngăn chặn sự rò rỉ các công nghệ nhạy cảm.

Đạo luật sẽ trao quyền cho chính phủ yêu cầu các công ty thông báo về việc cập nhật phần mềm và kiểm tra việc mua sắm thiết bị trong 14 ngành, bao gồm năng lượng, cấp nước, công nghệ thông tin, tài chính và giao thông vận tải. Đạo luật cũng thiết lập một hệ thống các bằng sáng chế bí mật được lưu giữ ở Nhật Bản nhằm đảm bảo các đột phá công nghệ không bị các nước khác sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân hoặc các thiết bị quân sự khác.

Đáng chú ý, Nhật Bản sẽ phạt tù tới 2 năm hoặc phạt tiền tối đa 1 triệu yên đối với những người làm rò rỉ thông tin về các bằng sáng chế không được tiết lộ.

UKRAINE NGỪNG VẬN CHUYỂN KHÍ ĐỐT TỪ NGA SANG CHÂU ÂU

Bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 11/5 theo giờ địa phương, công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine đã tạm ngừng quá trình vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua trạm Sochranovka. Ukraine vốn là tuyến đường trung chuyển chính để khí đốt của Nga tới châu Âu ngay cả sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Phía Ukraine viện dẫn nguyên nhân là do những phức tạp mà cuộc xung đột ở Ukraine gây ra. Tình hình hiện nay khiến việc vận chuyển khí đốt qua trạm do Sochranovka và trạm nén Novopskov nằm trong các vùng lãnh thổ đang có xung đột là không thể. Các trạm nói trên hiện chiếm khoảng 1/3 lượng khí đốt Nga vận chuyển qua Ukraine tới châu Âu, với khoảng 32,6 triệu mét khối/ngày. 

Về phía Nga, Tập đoàn năng lượng Gazprom tuyên bố, không có lý do thực sự nào để làm gián đoạn việc truyền tải khí đốt của Nga. Phía Ukraine cho rằng đã thông báo cho Nga về kế hoạch ngừng quá cảnh qua trạm Sochranovka và đề xuất chuyển quá cảnh đến nhà ga Sudzha.

Đinh Giang