EU tìm giải pháp giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga; Mỹ thiết kế áo chống đạn có thể nhét vừa balô đi học; Thái Lan khuyến cáo tiêm định kỳ vaccine ngừa COVID-19; New Zealand bỏ quy định xét nghiệm trước khi nhập cảnh; Trung Quốc xác nhận có nước trên mặt trăng; Australia: Giải pháp khắc phục vấn nạn tẩy trắng san hô;... là những tin quốc tế nổi bật ngày 17/6.
EU TÌM GIẢI PHÁP GIẢM PHỤ THUỘC VÀO NĂNG LƯỢNG NGA
Liên minh Châu Âu (EU) muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Israel để thay thế nguồn cung khí đốt của Nga. Đây là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong bối cảnh vừa diễn ra lễ ký kết thỏa thuận xuất khẩu khí đốt của Israel sang EU thông qua Ai Cập.
Theo thỏa thuận được ký, các bên sẽ cùng nhau hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc cung cấp thường xuyên khí đốt từ Israel, Ai Cập và các nguồn khác tới EU, thông qua các đường ống dẫn khí hiện có tại Israel và các cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hiện có ở Ai Cập. Một phần của thỏa thuận cũng nêu rõ EU sẽ khuyến khích các công ty châu Âu tham gia vào các quá trình cạnh tranh và đầu tư vào các dự án thăm dò và sản xuất khí đốt ở Israel và Ai Cập.
Bà URSULA VON DER LEYEN, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu: “Đây là một bước tiến lớn trong việc cung cấp năng lượng cho Châu Âu, và cũng tạo đà để Ai Cập trở thành một trung tâm năng lượng của khu vực.”
Israel hiện xuất khẩu 8 tỉ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm và còn dư 4 tỉ m3 khác có thể dùng cho xuất khẩu sau khi đáp ứng đủ nhu cầu nội địa của mình.
MỸ THIẾT KẾ ÁO CHỐNG ĐẠN CÓ THỂ NHÉT VỪA BALÔ ĐI HỌC
Trước vấn nạn xả súng tại trường học ở Mỹ, những chiếc áo chống đạn có thể nhét vừa balô đi học đã được sản xuất.
Đội trưởng đội cứu hỏa của Arizona, Kevin Goodman đã thiết kế một chiếc áo chống đạn dễ dàng nhét vào ba lô đi học, để bọn trẻ có thể mang theo bên mình mọi lúc. Đây không phải là sản phẩm đầu tiên như vậy, nhưng ông cho biết áo chống đạn của ông sử dụng vật liệu tốt hơn. Công ty của ông Escape Armor cung cấp hai sản phẩm khác nhau: áo vest chống đạn có thể gấp lại và tấm chắn độc lập giúp chống đạn cho bất kỳ chiếc balô nào.
Ông KEVIN GOODMAN, CEO công ty Escape Armor: “Tôi có bốn người con và chỉ nghĩ đến việc chúng phải đối mặt với vụ xả súng thì thật khủng khiếp và tôi chỉ muốn chúng có mọi cơ hội, mọi lợi thế có thể. Vì vậy, nếu tôi có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn một chút so với bất kỳ thứ gì khác ngoài thị trường, và nó mang lại cho chúng một chút lợi thế để thoát khỏi vụ xả súng thì điều đó rất đáng giá. ”
Theo nhóm nghiên cứu Gun Violence Archive, đã có ít nhất 239 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ trong năm nay.
THÁI LAN KHUYẾN CÁO TIÊM ĐỊNH KỲ VACCINE NGỪA COVID-19
Bộ Y tế Thái Lan đã thông qua việc tiêm định kỳ mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường bốn tháng một lần cho những người đã tiêm ba liều trước đó.
Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan khuyến nghị các nhóm nguy cơ cao gồm những người từ 60 tuổi trở lên, những người có bệnh nền và phụ nữ mang thai có thể tiêm liều vaccine tăng cường 4 tháng/lần nếu cần thiết. Những người có kế hoạch đi du lịch nước ngoài, hoặc có hệ miễn dịch suy giảm cũng được khuyến nghị tiêm vaccine định kỳ.
NEW ZEALAND BỎ QUY ĐỊNH XÉT NGHIỆM TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH
Từ ngày 20/6, hành khách nhập cảnh New Zealand sẽ không cần phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trước khi khởi hành. Đây là thông báo mới nhất từ Bộ trưởng phụ trách ứng phó với đại dịch COVID-19 của nước này.
Tuy nhiên, New Zealand vẫn duy trì các biện pháp giám sát cửa khẩu để phát hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2. Để biết được các biến thể mới nào xuất hiện tại biên giới, người nhập cảnh sẽ vẫn được yêu cầu tự xét nghiệm vào ngày đầu tiên và xét nghiệm lại vào ngày thứ 5 hoặc 6 sau khi nhập cảnh. Nếu có kết quả dương tính sẽ phải xét nghiệm PCR.
TRUNG QUỐC XÁC NHẬN CÓ NƯỚC TRÊN MẶT TRĂNG
Theo hãng tin RT, các nhà khoa học Trung Quốc báo cáo rằng có những dấu hiệu cho thấy nước có thể tồn tại trong các tảng đá do tàu đổ bộ Chang'e 5 mang về trái đất từ mặt trăng.
Tàu Chang'e-5 thu thập được khoảng 1,7 kg đá và đất trên hành tinh này. Tàu đổ bộ này đã sử dụng các dụng cụ tích hợp để đo thành phần hóa học của các mẫu vật. Dữ liệu ban đầu đó đã cho thấy khả năng phân tử nước có thể hiện diện ở mật độ 120 phần triệu trong một số loại đá mặt trăng. Giờ đây, nhóm chuyên gia tại Học viện Khoa học Trung Quốc đã chính thức xác nhận sự hiện diện của nước trong các mẫu đá mặt trăng sau khi trực tiếp nghiên cứu chúng.
AUSTRALIA: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VẤN NẠN TẨY TRẮNG SAN HÔ
Các rạn san hô mềm ngoài khơi Australia gần đây đối mặt với nguy cơ bị tẩy trắng nghiêm trọng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trước thực trạng này, các nhà nghiên cứu tại Australia đã đưa ra phương thức cho phép nhận diện các loại san hô mềm dễ bị tẩy trắng nhất, nhằm nâng cao tính hiệu quả của các biện pháp bảo tồn.
Để nghiên cứu khả năng chống chịu của san hô, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành nghiền các mẫu san hô đã được đông lạnh, sau đó sử dụng máy ly tâm để tách tế bảo tảo ra khỏi hỗn hợp này. Số lượng tế bào tạo và chất diệp lục thu được sẽ được sử dụng để chấn đoán sức khỏe của san hô. Lượng tảo hiện diện càng nhiều thì san hô càng khỏe mạnh. Từ đó, các nhà bảo tồn có thể tập trung vào bảo vệ những quần thể san hô đang bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Bà ROSIE STEINBERG, Nhà Thủy sinh học, Đại học New South Wales: “Cách thức quan trọng nhất để cứu lấy các rạn san hô chính là giảm lượng khí thải CO2. Một khi điều này được thực hiện, các kĩ thuật của chúng tôi sẽ phát huy tác dụng trong công tác phục hồi san hô. Chúng ta có thể mang các rạn san hô quay trở lại.”
San hô mềm ngoài khơi Australia được cho là nguồn cung cấp hàng tấn thức ăn và môi trường sinh sống cho nhiều loài thủy sinh vật. Tuy nhiên, chúng thường ít được chú ý so với những loài san hô cứng. Nhóm nghiên cứu hi vọng khám phá mới này sẽ khuyến khích nhiều nhà khoa học tham gia nghiên cứu về san hô mềm, từ đó hình thành hiểu biết sâu sắc hơn về loài san hô này.