Điểm tin quốc tế 24/03: Trung Quốc nghiên cứu hộp đen máy bay bị nạn

Liên quan đến vụ tai nạn máy bay chở 132 người ở Quảng Tây, Trung Quốc hôm 21/3, hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy. Các nhà chức trách đang bắt đầu nghiên cứu hộp đen để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn.

TRUNG QUỐC NGHIÊN CỨU HỘP ĐEN MÁY BAY GẶP NẠN ĐỂ TÌM NGUYÊN NHÂN

Trên mỗi máy bay có hai thiết bị cùng được gọi là hộp đen, gồm Bộ ghi âm buồng lái và Bộ ghi dữ liệu chuyến bay. Thực chất chúng được sơn màu cam nhằm dễ nhận thấy nhất. Hộp đen có thể cung cấp manh mối lý giải nguyên nhân chiếc Boeing 737-800 bất ngờ lao xuống khi đang ở độ cao gần 9.000 mét và đâm xuống sườn núi với vận tốc khoảng 600 km/h. 

Ông MAO DIÊN PHONG - Giám đốc Trung tâm Điều tra Tai nạn Hàng không Dân dụng Trung Quốc: "Chúng tôi đã tìm thấy một thiết bị ghi chép dữ liệu trên máy bay, nhưng do bên ngoài máy hư hỏng nghiêm trọng, nhóm điều tra tiền phương đang xác nhận xem đây là thiết bị ghi lại hành trình chuyến bay (FDR) hay thiết bị ghi âm buồng lái (CVR)”.

Theo biên bản ghi chép liên lạc giữa tổ lái và bộ phận kiểm soát không lưu, hai bên vẫn duy trì liên lạc bình thường kể từ khi máy bay cất cánh từ Côn Minh cho đến khi máy bay giảm độ cao đột ngột trên đường bay. Các nhà chức trách hàng không cảnh báo cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ rất khó khăn vì máy bay bị hư hỏng nặng.

TỔNG THỐNG NGA: PHONG TOẢ TÀI SẢN CỦA NGA LÀ TRÁI LUẬT

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng cho rằng nhiều quốc gia phương Tây đã đưa ra quyết định "trái luật" khi đóng băng tài sản của Nga trong những tuần gần đây. 

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Putin cho biết nhiều quốc gia phương Tây đã đưa ra các quyết định trái luật về cái gọi là đóng băng tài sản của Nga. 

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, Nga sẽ chuyển các khoản thanh toán nguồn cung khí đốt đối với các nước không thân thiện sang đồng ruble, đồng thời khẳng định việc cung cấp hàng hóa của Nga cho EU và Mỹ cũng như việc thanh toán bằng đồng nội tệ của các nước này là vô nghĩa.

PHÁP PHONG TOẢ HƠN 800 TRIỆU EURO TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN NGA

Những phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh làn sóng phong tỏa tài sản nhằm vào nhiều đối tượng người Nga do liên minh châu Âu (EU), Anh, Pháp, Mỹ và nhiều nước khác áp đặt vẫn đang diễn ra mạnh mẽ. Pháp vừa tuyên bố đã đóng băng 800 triệu ơ-rô (khoảng 879 triệu USD) tài sản của giới giàu có Nga.

Ông GABRIEL ATTAL - Người phát ngôn của chính phủ Pháp: “Các đại gia Nga có lẽ đã cảm thấy tác động của lệnh trừng phạt. Chúng tôi đã đóng băng khoảng hơn 800 triệu euro tài sản của họ”.

Trước đó, hôm 21/3, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết, Pháp đã đóng băng 150 triệu euro trong các tài khoản cá nhân, hạn mức tín dụng của người Nga ở Pháp. Ngoài ra, nước này cũng đóng băng 539 triệu euro bất động sản trên lãnh thổ Pháp, đồng thời tạm giữ hai du thuyên trị giá 150 triệu euro. Bộ trưởng Tài chính Pháp khẳng định, Pháp không tịch thu các tài sản này mà chỉ nhằm ngăn những người Nga bán hoặc kiếm tiền từ các tài sản đó.

ANH: RÒ RỈ KHÍ ĐỘC TẠI CÔNG VIÊN

Cơ quan khẩn cấp Anh cho biết một số người rơi vào tình trạng khó thở đang được cấp cứu sau khi xảy ra một vụ rò rỉ khí độc tại trung tâm thể thao dưới nước trong Công viên Queen Elizabeth Olympic ở London vào ngày 23/3. 

Đơn vị quản lý công viên cho biết sự cố xảy ra vào buổi trưa (tức tối qua theo giờ Việt Nam) và nhà chức trách ngay lập tức đã phong tỏa khu vực này, đồng thời sơ tán người dân. Hiện cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường vụ việc.  

Trong khi đó, dịch vụ cấp cứu London cho biết đã cử nhiều nhân viên đến hiện trường và những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho thấy hơn 10 xe cứu thương đang đỗ phía ngoài bể bơi.

MEXICO: PHONG TỤC ĐÓN TIẾT XUÂN PHÂN TRÊN ĐỈNH KIM TỰ THÁP MẶT TRỜI

Hàng năm, cứ vào tiết xuân phân, khi bình minh ló rạng, cũng là lúc dòng người đổ về Kim tự tháp Mặt trời ở khu khảo cổ Tê-ô-ti-hua-can (Teotihuacan) mỗi lúc một đông để cầu nguyện và đón tiết xuân. Người dân Mê-hi-cô tin rằng, vào ngày này con người sẽ nhận được năng lượng của vũ trụ.

Xuân phân thường rơi vào thời điểm giữa tháng 3, đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở bán cầu bắc. Đón tiết xuân phân là một trong những nghi lễ cổ xưa được người dân Mê-hi-cô duy trì cho đến tận ngày nay. Vào ngày này, nhiều người sẽ leo 360 bậc thang dẫn đến đỉnh của Kim tự tháp Mặt trời với niềm tin nhận được nguồn năng lượng và sức khỏe từ các vị thần ban cho. Những người cầu nguyện hướng hai cánh tay về phía mặt trời, để hứng lấy những tia sáng đầu tiên trong ngày.

Người dân địa phương: “Chúng tôi đến để nạp năng lượng và cũng là để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôi mong muốn khắp nơi đều hòa bình, nhất là cho những quốc gia đang chịu nhiều đau khổ”. 

Kim tự tháp Mặt Trời là kiến trúc lớn nhất tại thành phố linh thiêng Teotihuacan và là một trong những công trình lớn nhất Nam Mỹ được xây dựng vào khoảng năm 80 sau công nguyên bởi những cư dân của nền văn minh Aztecs.

BỨC TRANH CHÂN DUNG MARILYN MONROE DỰ KIẾN THU VỀ 200 TRIỆU USD

Bức tranh chân dung của nữ ca sỹ nổi tiếng người Mỹ Ma-ri-lin Môn-rô (Marilyn Monroe) được vẽ năm 1965 dự kiến sẽ được đưa ra bán đấu giá vào tháng 5 tới, với mức giá kỷ lục khoảng 200 triệu USD.

Với kích thước xấp xỉ 40 inches x 40 inches (khoảng 1m x 1m), bức tranh lụa mô tả lại một tấm ảnh họa báo từ bộ phim “Niagara” năm 1953 của nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ Marilyn Monroe. Đây là một trong 5 bức tranh mà hoạ sỹ Andy Warhok vẽ về Marilyn Monroe. 

Theo các chuyên gia, điều làm nên sự đặc biệt của tác phẩm chính là việc họa sỹ Andy Warhok đã sử dụng kỹ thuật sàng lọc, kỹ thuật mà tác giả không bao giờ sử dụng lại trong các tác phẩm sau này của mình. Ngoài ra, tác giả cũng dành nhiều công sức về cách cài tóc, cách đặt khuôn mặt, bóng mắt cũng như các điểm chú ý trên khuôn mặt của Marilyn Monroe. Tác giả khi còn sống cho biết, bức tranh quá phức tạp và việc dành rất nhiều tâm huyết cho nó nên ông ấy sẽ không vẽ lại một bức nào như thế.

Ông ALEX ROTTER  - Người phụ trách đấu giá của Christie’s: “Vào tháng 5 tới, tác phẩm này sẽ mở màn tuần lễ bán hàng của chúng tôi, dự kiến tác phẩm sẽ thu về khoảng 200 triệu USD. Đây sẽ là bức tranh đắt nhất thế kỷ 20 từng được bán đấu giá”. 

Tác phẩm được bán từ bộ sưu tập của các nhà buôn nghệ thuật Thụy Sĩ, Thomas và Doris Ammann. Tất cả số tiền thu được từ việc bán bức chân dung “Shot Sage Blue Marylin” sẽ được quyên cho một tổ chức từ thiện nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em trên khắp thế giới.

Hồng Nhung