Điểm tin quốc tế 29/10: Chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị tấn công

Mỹ sẽ viện trợ quân sự 275 triệu USD cho Ukraine, Chồng chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi bị tấn công, Nga hoàn thành mục tiêu huy động 300.000 binh sĩ, Nhật Bản thông qua gói kích cầu kinh tế, Cảnh báo hậu quả nặng nề nếu quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine,... Là những tin tức quốc tế nổi bật có trong điểm tin quốc tế ngày 29/10.

CHỒNG CHỦ TỊCH HẠ VIỆN MỸ NANCY PELOSI BỊ TẤN CÔNG

Theo CNN, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ông Paul Pelosi, 82 tuổi, đã bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà riêng ở thành phố San Francisco, bang California và tấn công dã man bằng búa khiến ông bị thương ở đầu và thân mình. Theo nguồn tin của CNN kẻ tấn công đang tìm kiếm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. 

CNN cho biết kẻ đột nhập đã đối mặt với chồng của Chủ tịch Hạ viện và hét lên: “Bà Nancy đâu rồi?”. Khi cảnh sát đến, kẻ tấn công nói rằng anh ta "đang đợi bà Nancy.". Ông Pelosi, 82 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện và trải qua cuộc phẫu thuật thành công để hàn gắn vết nứt hộp sọ và các vết thương nghiêm trọng ở cánh tay phải và bàn tay. Nhà chức trách xác định David DePape (đây-vit đờ pa-pê), 42 tuổi là nghi phạm trong vụ tấn công. Các quan chức dự kiến sẽ "đưa ra nhiều cáo buộc trọng tội" liên quan đến vụ việc vào tuần tới. 

MỸ SẼ VIỆN TRỢ QUÂN SỰ 275 TRIỆU USD CHO UKRAINE

Theo hãng tin AP, ngày 28/10, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine. Gói viện trợ mới nhất nâng tổng cam kết hỗ trợ an ninh của Mỹ dành cho Ukraine lên gần 18 tỷ USD kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2 năm nay.

Các quan chức cho biết không có vũ khí mới lớn nào trong gói viện trợ này, thay vào đó, viện trợ của Mỹ chủ yếu nhằm vào việc cung cấp hàng nghìn viên đạn cho các hệ thống vũ khí đã có, bao gồm cả hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS). Khoản viện trợ mới được đưa ra khi các quan chức liên bang công khai nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm đảm bảo rằng vũ khí được chuyển đến Ukraine không rơi vào tay quân đội Nga, lực lượng ủy nhiệm của họ hoặc các nhóm cực đoan khác.

NGA HOÀN THÀNH MỤC TIÊU HUY ĐỘNG 300.000 BINH SĨ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết nước này đã hoàn tất lệnh động viên một phần. Sắc lệnh này được công bố vào tháng 9 trong bối cảnh Nga đang tiến hành các hoạt động quân sự tại Ukraine.

RT dẫn lời ông Shoigu cho biết “Việc động viên công dân nhập ngũ đã hoàn tất vào ngày hôm nay. Nhiệm vụ động viên 300.000 binh sỹ đã hoàn thành. Chưa có kế hoạch huy động thêm binh sĩ". Bộ trưởng Shoigu cũng cho biết trong số những người được điều động, 82.000 tân binh đã được đưa ra chiến trường. 218.000 tân binh còn lại vẫn đang được huấn luyện.

NHẬT BẢN THÔNG QUA GÓI KÍCH CẦU KINH TẾ

Theo NHK, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một gói kinh tế tại một cuộc họp đặc biệt của Nội các nước này. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết đây là một gói kinh tế toàn diện nhằm khắc phục tình trạng giá cả tăng cao và phục hồi nền kinh tế.

Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ thực hiện cả các biện pháp giá cả và các biện pháp kích thích để bảo vệ sinh kế của người dân và các doanh nghiệp. Ông Kishida cho biết chính phủ đã quyết định chi khoảng 39 nghìn tỷ yên, tương đương gần 270 tỷ đô la. Gói kích thích này sẽ hỗ trợ chi phí tiền điện và giá khí đốt cho các hộ gia đình và doanh nghiệp. Các gia đình nuôi con nhỏ sẽ được khoản hỗ trợ khoảng 700 đô la.

CẢNH BÁO HẬU QUẢ NẶNG NỀ NẾU QUÂN ĐỘI MỸ HIỆN DIỆN Ở UKRAINE

Gần đây các sĩ quan quân đội Mỹ đã được triển khai đến sát biên giới với Ukraine và họ tuyên bố sẵn sàng tiến quân vào Ukraine đối đầu với Nga nếu tình hình yêu cầu. Phía Nga đã cảnh báo về hậu quả nặng nề nếu quân đội Mỹ hiện diện ở Ukraine, trực tiếp đối đầu với Nga.

CBS News cho biết Sư đoàn dù số 101 của quân đội Mỹ đã được triển khai tới châu Âu lần đầu tiên sau gần 80 năm trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu tăng cao. Đơn vị bộ binh hạng nhẹ này được huấn luyện để triển khai trên bất kỳ chiến trường nào trên thế giới trong vòng vài giờ, sẵn sàng chiến đấu.

Phó Tư lệnh của sư đoàn, Chuẩn tướng John Lubas cho biết sư đoàn này sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO, và là một lực lượng bộ binh hạng nhẹ, sư đoàn có khả năng cơ động đối với các cuộc tấn công đường không.

Tổng cộng, khoảng 4.700 binh sĩ từ căn cứ của Lực lượng Dù 101 ở Fort Campbell, Kentucky, đã được triển khai để tăng cường cho sườn phía đông của NATO. Theo CBS News, từ vị trí thuận lợi, họ đã "theo dõi sát sao" các lực lượng Nga, "xây dựng các mục tiêu để thực hành chiến đấu" và tiến hành các cuộc tập trận tái tạo chính xác những gì đang diễn ra trong cuộc chiến.

Trước thực tế đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nói với tờ Newsweek rằng một động thái như vậy sẽ gây ra những hậu quả nặng nề. Đại sứ Antonov tuyên bố “Nga đã chính thức chỉ ra cho các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ rằng các tuyên bố mạnh miệng của các chỉ huy Lục quân Mỹ là không thể chấp nhận được”. Ông Antonov cũng cảnh báo rằng Moscow sẽ không ngồi yên trước các diễn biến này. Ông Antonov cho biết Nga sẽ không chấp nhận một tình huống mà các mối đe dọa quân sự đang gia tăng ở biên giới. Ông cho rằng "Washington ngày càng tham gia nhiều hơn vào cuộc xung đột ở Ukraine, biến lãnh thổ của nước này thành chiến trường với Nga.