Điểm tin quốc tế ngày 19/04: Động đất mạnh rung chuyển đảo Mindanao, Philippines

Động đất mạnh rung chuyển đảo Mindanao, Philippines; Căng thẳng Israel và Palestine tiếp tục leo thang; Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc .... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối 19/04/2022.

ĐỘNG ĐẤT MẠNH RUNG CHUYỂN ĐẢO MINDANAO, PHILIPPINES 

 Viện nghiên cứu Núi lửa và Địa chấn học Philippines thông báo, một trận động đất có độ lớn 5,9 độ richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Davao Oriental, miền Nam nước này. Cơ quan này nhận định, trận động đất sẽ kéo theo các đợt dư chấn và có thể gây thiệt hại. Philippines nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi có các hoạt động địa chất dày đặc. Do đó, nước này thường hứng chịu các trận động đất và có nhiều núi lửa còn hoạt động. 

CĂNG THẲNG ISRAEL VÀ PALESTINES TIẾP TỤC LEO THANG 

Quân đội Israel cho biết hệ thống Vòm Sắt của nước này đã đánh chặn thành công một quả tên lửa bắn từ Dải Gaza. Giới chức địa phương cho biết không có thương vong trong vụ việc này, đồng thời khuyến cáo người dân thận trọng do lo ngại tiếp tục có tên lửa bắn sang lãnh thổ Israel. Hiện, chưa có tổ chức nào ở Gaza thừa nhận tiến hành vụ bắn tên lửa trên.

NAM PHI BAN BỐ TÌNH TRẠNG THẢM HOẠ TRÊN TOÀN QUỐC 

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do lũ lụt trên diện rộng và tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho KwaZulu-Natal và Eastern Cape , 2 tỉnh vừa bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Tổng thống Ramaphosa tuyên bố đây là một thảm họa nhân đạo, đòi hỏi một nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và quy mô lớn. Đã có ít nhất 443 người chết trong trận lũ lụt và hơn 60 người khác vẫn đang mất tích. Gần 4.000 ngôi nhà đã bị tàn phá ở tỉnh KwaZulu-Natal và hơn 40.000 người phải di dời do lũ lụt. Nước lũ đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng đường sá, cầu cống, nước và điện.

Quỳnh Hoa