Điểm tin quốc tế ngày 28/5: Triều Tiên xét nghiệm nước sông để ngăn chặn Covid-19

Trong bối cảnh Mỹ đang chật vật với cuộc khủng hoảng thiếu sữa công thức, nước láng giềng Canada cũng quan ngại điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền tới nước này; Triều Tiên xét nghiệm nước sông để ngăn chặn Covid-19, là những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 28/5/2022.

CANADA LO NGẠI THIẾU NGUỒN CUNG SỮA CÔNG THỨC TRẺ EM

Trong bối cảnh Mỹ đang chật vật với cuộc khủng hoảng thiếu sữa công thức, nước láng giềng Canada cũng quan ngại điều này có thể gây ra phản ứng dây chuyền tới nước này.

Các chuyên gia về an ninh lương thực của Canada cho rằng, chính phủ Mỹ hiện phải sử dụng các biện pháp khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu sữa trong nước, tuy nhiên, Canada - quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung sữa công thức của các nhà sản xuất Mỹ - lại đang tỏ ra chậm chạp hơn. Dù Bộ Y tế Canada đã phê duyệt sử dụng sữa công thức của châu Âu ở Canada, nhưng chính phủ vẫn chưa thực hiện bất kỳ bước đi nào để xúc tiến đưa những sản phẩm đó vào thị trường nội địa. Căn nguyên của tình trạng này bắt nguồn từ cách mà Mỹ và Canada bảo vệ ngành sữa của mình trong "kỷ nguyên thương mại được quản lý". Bộ Y tế Canada cho biết bộ có kế hoạch gia hạn một chương trình tạm thời, hiện đang được ấn định là sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, để nhập khẩu thêm sữa công thức cho trẻ em từ châu Âu và Mỹ nhằm tăng cường nguồn cung trong nước./.

TRIỀU TIÊN XÉT NGHIỆM NƯỚC SÔNG ĐỂ NGĂN CHẶN COVID-19

Nhằm tăng cường nỗ lực chống lại đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên, các quan chức y tế nước này đã tiến hành kiểm tra sông, hồ, không khí và nước thải sinh hoạt, rác thải để tìm virus corona.  

Truyền hình quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà chức trách nước này đang đẩy mạnh việc xét nghiệm và khử trùng trên toàn đất nước sau khi thông báo về xu hướng ổn định của ổ dịch, gồm cả những dấu hiệu cho thấy làn sóng sốt đang giảm và số ca tử vong khá thấp. Phó Giám đốc Trung tâm Chống dịch và Vệ sinh thủ đô Bình Nhưỡng cho biết, thành phố đã tiến hành kiểm tra chất lượng nước của sông Taedong và sông Pothong để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho nước uống và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, Triều Tiên không nêu chi tiết về các phương pháp thử nghiệm. Năm ngoái, nước này cho biết đã sản xuất thiết bị xét nghiệm PCR riêng, nhưng chưa bao giờ xác nhận có bao nhiêu người đã có kết quả dương tính, mà chỉ thông báo số người sốt./.

Bùi Thảo