Điểm tin quốc tế sáng 21/02: Nữ hoàng Anh Elizabeth II dương tính với Covid-19

Quốc hội Iran ủng hộ quay lại thoả thuận hạt nhân; Pháp, Nga điện đàm về tình hình Ukraine; Nữ hoàng Anh Elizabeth II dương tính với Covid-19; Cảnh báo khủng hoảng tinh thần trẻ em Mỹ trong đại dịch; Tìm thấy hành khách sống sót sau vụ cháy phà ở Hy Lạp; Bế mạc Olympic mùa đông 2022 rực rỡ sắc màu... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ra ngày 21/02/2022.

Quốc hội Iran ủng hộ quay lại thoả thuận hạt nhân

Trong ngày 20/2, đa số nghị sĩ quốc hội Iran đã ủng hộ Tehran quay trở lại thỏa thuận hạt nhân ký kết năm 2015 với các
cường quốc thế giới nếu đáp ứng 6 điều kiện.

Cụ thể, nội dung lá thư gửi tới Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, với chữ ký của 250/290 nghị sĩ Quốc hội Iran, nêu rõ Mỹ và các nước châu Âu cần đảm bảo sẽ không rút khỏi thỏa thuận sau khi được khôi phục và sẽ không kích hoạt cơ chế cho phép lập tức áp đặt trở lại các biện pháp trừng phạt nếu Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận. Trong lá thư, các nghị sĩ Iran kêu gọi chính phủ không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào nếu ngay từ đầu không đạt được những đảm bảo cần thiết. Ngoài ra, các nghị sĩ cũng nêu các điều kiện khác để Iran trở lại thỏa thuận gồm tất cả biện pháp trừng phạt phải được dỡ bỏ và Iran phải nhận được tiền từ hoạt động xuất khẩu. 

Những điều kiện được nêu ra tại thời điểm này được cho là có thể dẫn tới những giới hạn nhất định với đoàn đàm phán của Iran tại Vienna, Áo và ảnh hưởng tới khả năng đạt được thỏa thuận.

Trong một diễn biến liên quan, bên lề Hội nghị An ninh Munich lần thứ 58 đang diễn ra tại Đức, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho rằng đã đến lúc các nước phương Tây phải chứng minh "thiện chí thực sự" tiến tới thỏa thuận tại Vienna. 

Ông HOSSEIN AMIR ABDOLLAHIAN, Ngoại trưởng Iran: Iran đã tham gia vòng đàm phán với thiện chí và sự nghiêm túc. Tôi muốn nhấn mạnh rằng Iran mong muốn đạt được thoả thuận tốt nhất, trong thời gian sớm nhất có thể nếu bên còn lại đưa ra quyết định chính trị cần thiết.”

Ông cũng lưu ý Iran tham gia với mong muốn kết thúc cuộc đàm phán ở Vienna sẽ là "một thỏa thuận tốt" nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng các đối tác còn lại cần hiểu rõ Tehran sẽ không nhượng. 

Pháp, Nga điện đàm về tình hình Ukraine

Điện Elysée (Ê-li-dê) thông báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bắt đầu cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trọng tâm thảo luận là về tình hình tại Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra 2 tuần sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến Moskva để hội đàm trực tiếp với Tổng thống Nga về tình hình an ninh khu vực. Điện Elysée gọi đây là nỗ lực cần thiết cuối cùng để tránh nổ ra một cuộc xung đột lớn tại Ukraine. Trong ngày 19/2, Tổng thống Pháp cũng điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong đó, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Moskva. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho rằng vẫn còn cơ hội giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Bộ này cũng nhấn mạnh nếu xảy ra xung đột lớn tại Ukraine, Pháp sẽ hỗ trợ Kiev thông qua các biện pháp trừng phạt với "áp lực chưa từng có" đối với nền kinh tế Nga.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II dương tính với Covid-19

Cung điện Hoàng gia Anh thông báo Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị, 95 tuổi, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo thông báo từ các trợ lý của Nữ hoàng Anh, bà hiện có những triệu chứng nhẹ và dự định trong tuần tới sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ Hoàng gia đơn giản tại lâu đài Windsor (Uyn-so), nơi bà đang ở. Nữ hoàng Anh sẽ được theo dõi y tế thường xuyên và đảm bảo thực hiện các hướng dẫn phù hợp. Trước đó, Thái tử Charles, là con trai cả và cũng là người thừa kế của Nữ hoàng Anh, cũng đã được xác nhận mắc COVID-19. Ông nhận kết quả dương tính chỉ 2 ngày sau khi tới thăm Nữ hoàng tại lâu đài Windsor.

 Cảnh báo khủng hoảng tinh thần trẻ em Mỹ trong đại dịch

Khủng hoảng về sức khỏe tinh thần đối với trẻ em Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đó là kết quả của hai nghiên cứu mới được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố mới đây.

Một trong hai nghiên cứu cho thấy số lần các em nhỏ được đưa tới khám về các vấn đề liên quan bệnh COVID-19 đã tăng lên trong suốt thời gian đại dịch. Ngoài ra, số lần tới khám và tần suất tái khám ghi nhận theo tuần đối với một số trường hợp tổn thương, một số bệnh mãn tính và các lần khám liên quan đến các vấn đề sức khỏe hành vi cũng gia tăng. Trong khi đó, nghiên cứu còn lại chỉ ra rằng các bé gái ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng suy nghĩ tiêu cực về nhiều vấn đề của cuộc sống. Theo CDC Mỹ, tình trạng này có thể xuất phát từ các nguy cơ liên quan đại dịch COVID-19 và trở nên tồi tệ hơn khi các em gặp trở ngại trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần do những ảnh hưởng của đại dịch. CDC Mỹ khuyến nghị cộng đồng nâng cao nhận thức và quan tâm đến sức khỏe tinh thần ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Tìm thấy hành khách sống sót sau vụ cháy phà ở Hy Lạp

Lực lượng bảo vệ bở biển Hy Lạp thông báo tìm thấy một hành khách vẫn còn sống sót trong vụ cháy phà trên vùng biển giữa nước này và Italia vào ngày 17/2.

Lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra người đàn ông này ở phần đuôi phía sau của chiếc phà bị cháy khi kéo phà về cảng. Người đàn ông 21 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng thể chất tốt, là một trong 12 lái xe tải mất tích sau vụ cháy phà.

Hỏa hoạn bùng phát trên phà Euroferry Olympia vào tối muộn 17/2 khi phà đang trong hành trình từ cảng Igoumenitsa ở Hy Lạp đến cảng Brindisi ở Italia, với gần 300 người trên tàu. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 280 người đến cảng Corfu nhưng vẫn còn 12 lái xe tải mất tích. Giới chức cho rằng khi hỏa hoạn bùng phát, các lái xe tải đều ngủ trên xe do cabin đã quá đông người. Theo Bộ Môi trường Italia, chiếc phà gặp nạn còn chở 800 m3 nhiên liệu và 23 tấn hàng hóa "chất ăn mòn nguy hiểm". Máy bay của lực lượng bờ biển Italia cũng đã phát hiện dấu vết như một vụ rò rỉ hóa chất trên vùng biển gần tàu gặp nạn

Bế mạc Olympic mùa đông 2022 rực rỡ sắc màu

Sau hơn 2 hai tuần tranh tài, tối qua (20/2) tại sân vận động quốc gia mang  tên “Tổ Chim” ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Thế vận hội mùa Đông  Bắc Kinh 2022 đã chính thức khép lại bằng một lễ bế mạc rực rỡ sắc màu,  với ý tưởng chủ đạo tập trung vào các vận động viên, đồng thời thể hiện  ý tưởng Bắc Kinh là thành phố đầu tiên trên thế giới tổ chức cả hai kỳ  Olympic mùa Hè (2008) và mùa Đông (2022). 

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach (Thô-mát Bác). Kéo dài trong khoảng 90 phút, lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kể một câu chuyện liên tục từ lễ khai mạc, nhấn mạnh vẻ đẹp và sự lãng mạn của nước chủ nhà, tình cảm của người dân Trung Quốc dành cho cả hai kỳ Olympic mùa Hè (2008) và mùa Đông (2022) được đăng cai. 

Buổi lễ chủ yếu sử dụng màu đỏ tượng trưng cho Trung Quốc và màu xanh da trời tượng trưng cho băng và tuyết. Màu đỏ được chọn làm màu chủ đạo, với thông điệp gửi một tình cảm ấm áp đến thế giới. 

Lễ bế mạc không có các ngôi sao hay nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp mà chủ yếu là những  người thuộc các lĩnh vực trong xã hội, đa số là các trường đại học, trung học và trung học cơ sở, tổng cộng gần 1.000 nghệ sĩ  nghiệp dư

Lễ diễu hành hoa đặc sắc tại lễ hội Carnival Nice 2022

Bước sang tuần thứ 2, lễ hội hoá trang Carnival tại Nice, miền nam nước Pháp, tiếp tục khiến khán giả và khách thăm quan ngạc nhiên và thích thú với lễ diễu hành hoa truyền thống lấn thứ 137.

Với chủ đề “Trận chiến của những bông hoa”, những vũ công và đoàn biểu diễn khoác lên mình những bộ trang phục nhiều màu sắc, đứng trên các xe hoa diễu hành và vẫy chào khán giả. Mỗi xe diễu hành trong tổng số 16 xe đều được trang trí với khoảng 3.000 bông hoa đầy đủ màu sắc. 

Lễ hội Nice Carnival năm nay được tổ chức với các quy định phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt. Số lượng ghế ngồi cho khách tham dự được giới hạn ở 5.000 ghế, nhưng ban tổ chức dự kiến sẽ đón thêm khoảng 7.000 khán giả. Những người tham gia lễ hội bắt buộc phải đeo khẩu trang và phải có chứng nhận tiêm phòng vaccine covid-19.

Hàng năm, lễ hội hoá trang Nice Carnival thu hút hơn 200.000 khán giả với các cuộc diễu hành hoành tráng./.

Ngọc Anh