Điểm tin quốc tế sáng 22/02: EU hỗ trợ tài chính 1,2 tỷ Euro cho Ukraine

Những tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 22/02: Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ đáng kể; EU hỗ trợ tài chính 1,2 tỷ Euro cho Ukraine; Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng thẻ thông hành vaccine; Hàn Quốc cho các trường tự quyết việc đi học; Mỹ huy động vệ binh quốc gia hỗ trợ nhân viên y tế.

Đàm phán hạt nhân đạt tiến bộ đáng kể

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhận định các cuộc đàm phán giữa nước này với các bên liên quan tại Viên (Áo) nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đã đạt được “tiến bộ đáng kể”. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, các vấn đề còn lại là những vấn đề khó nhất. Trước đó, ngày 19/2, Ngoại trưởng Iran cho biết nước này đã sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ thành công "sớm nhất có thể", nếu Mỹ đưa ra các quyết định chính trị cần thiết. Tuần trước, các bên tham gia đàm phán tại Vienna đã dần phác thảo một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, trong đó cũng đề cập đến các vấn đề khác, bao gồm các cam kết dỡ bỏ phong tỏa số tiền của Iran trị giá hàng tỷ USD tại các ngân hàng ở Hàn Quốc và việc phóng thích các tù nhân phương Tây bị giam giữ ở Iran

EU hỗ trợ tài chính 1,2 tỷ Euro cho Ukraine

Hội đồng châu Âu hôm qua xác nhận rằng cơ quan này đã hoàn tất quá trình thông qua khoản hỗ trợ tài chính vi mô trị giá 1,2 tỷ euro (khoảng 1,36 tỷ USD) dành cho Ukraine. + Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính vĩ mô khẩn cấp trị giá 1,2 tỷ euro dưới hình thức cho vay để thúc đẩy sự ổn định ở Ukraine. EU dự định cung cấp gói hỗ trợ nhanh chóng trong tình huống khủng hoảng nghiêm trọng và tăng cường khả năng phục hồi của Ukraine. Hội đồng châu Âu đã hoàn tất quy trình thông qua trong ngày 21/2, chỉ 21 ngày sau khi Ủy ban châu Âu trình bày đề xuất của cơ quan này. Trước đó, cơ quan xếp hạng tín dụng toàn cầu Fitch ngày 4/2 đã hạ đánh giá triển vọng nợ dài hạn của Ukraine từ mức tích cực xuống ổn định do tình hình căng thẳng với Nga, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tín dụng của nước này ở mức B

Hong Kong (Trung Quốc) áp dụng thẻ thông hành vaccine

Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo quy định áp dụng “thẻ thông hành vaccine” trong bối cảnh số ca mắc mới tại đặc khu liên tục ghi nhận mức cao mới. + Từ ngày 24/2, khi đến các địa điểm như trường học, văn phòng chính quyền, bệnh viện, nhà hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng bách hóa..., người dân phải quét ứng dụng “Leave home Safe” (Đi lại an toàn), đồng thời phải xuất trình “thẻ thông hành vaccine” bản điện tử hoặc bản giấy. Những người không đủ điều kiện tiêm vaccine sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận miễn trừ y tế. “Thẻ thông hành vaccine” sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong giai đoạn 1, tất cả những người từ 12 tuổi trở lên phải tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Giai đoạn 2 bắt đầu từ cuối tháng 4 tới, tất cả những người trên 18 tuổi phải tiêm ít nhất 2 mũi vaccine, những người từ 12-17 tuổi chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Giai đoạn 3 bắt đầu vào cuối tháng 6, tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi vaccine thứ hai trên 9 tháng sẽ phải tiêm mũi vaccine thứ ba

Hàn Quốc cho các trường tự quyết việc đi học

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh tại Hàn Quốc, dự báo số ca mắc mới mỗi ngày có thể tăng lên mức 270.000 ca trong những tuần tới, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/2 thông báo các trường học sẽ được phép áp dụng phương thức học từ xa hoàn toàn trong 2 tuần đầu tiên của học kỳ bắt đầu từ tháng Ba tới. + Theo thông báo, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho phép trong khoảng thời gian từ ngày 2-11/3, các trường điều chỉnh hình thức học tập thích ứng với tình hình dịch bệnh, theo đó những trường có nguy cơ lây nhiễm cao có thể linh hoạt rút ngắn thời gian học ở trường hoặc tổ chức học trực tuyến hoàn toàn. Quyết định trên cho phép các trường học tại Hàn Quốc chuyển sang hình thức học từ xa hoàn toàn đối với 2 tuần học đầu tiên của tháng Ba bất kể các chỉ số liên quan đến dịch bệnh được đề xuất trước đó. Trước đó, đầu tháng 2 này, Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyến nghị các trường học không chuyển sang học trực tuyến hoàn hoàn nếu chưa đến 3% học sinh dương tính với COVID-19 hoặc chưa đến 15% học sinh phải cách ly vì mắc bệnh hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19

Mỹ huy động vệ binh quốc gia hỗ trợ nhân viên y tế

Việc Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong đã dẫn tới tình trạng thiếu y tá và các nhân viên ứng phó ở tuyến đầu tại các điểm nóng do không thể xử lý số lượng quá nhiều bệnh nhân. Việc các bệnh viện và nhân viên y tế lâm vào tình trạng quá tải đã khiến các nhà chức trách nước này huy động lực lượng vệ binh tham gia hỗ trợ.

Khi gia nhập Vệ binh Quốc gia, chắc chắn các binh sỹ Mỹ chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó họ sẽ được đào tạo như một trợ lý y tá. Nhưng cũng giống như những người lính trên khắp nước Mỹ đã được kêu gọi để giúp làm xét nghiệm COVID-19 và tiêm chủng, họ hiện đang được kêu gọi tham gia vào một vấn đề chăm sóc sức khỏe cấp bách khác: tình trạng thiếu nhân công.

Bà LISA MARIE GREEN - Phó trưởng khoa điều dưỡng, trường Cao đẳng Madison: "Các nhân viên y tế của chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ. Họ đã quá kiệt sức"

Theo một cuộc thăm dò được công bố vào tháng 10 năm ngoái, khoảng 1/5 nhân viên y tế đã nghỉ việc kể từ tháng 2 năm 2020. Tháng trước, các nhà chức trách bang đã cử lính Vệ binh Quốc gia đến các trường cao đẳng để đào tạo nhằm giúp giảm bớt căng thẳng tại các bệnh viện và viện dưỡng lão xung quanh Wisconsin. Vào đầu tháng 2, 70 binh sỹ đã được chứng nhận là trợ lý điều dưỡng đã được triển khai tới các vị trí của họ. Đợt tiếp theo gồm 80 thực tập sinh sẽ bắt đầu làm việc trong tuần này. Theo cơ quan quân sự Wisconsin, cho đến nay, chương trình đã thành công.

Bà HEATHER STUEBINGER - Giám đốc điều dưỡng tại cơ qua dịch vụ y tế Wisconsin Dells: “Tôi cảm thấy như tất cả chúng ta đều có thể thở phào tốt hơn một chút. Đó là một điều may mắn."

Nhưng đó chỉ là một cách khắc phục tạm thời. Các binh sĩ chỉ được ký hợp đồng cho đến giữa tháng Ba, tuy vậy các nhân viên y tế hy vọng hợp đồng của họ sẽ được gia hạn.
 

Vân Hương