Điểm tin quốc tế sáng 23/02: Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt mới

Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt mới; Đức dừng phê duyệt dự án dòng chảy phương Bắc 2; Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm bắt buộc toàn dân; Thủ đô mới của Indonesia hướng tới nền giao thông xanh; Đầu bếp robot và món lẩu phô mai hảo hạng... là những tin tức quốc tế đáng chú ý ra ngày 23/02/2022.

Nga đối mặt với các lệnh trừng phạt mới

Mỹ và các nước phương Tây đang tìm cách trả đũa Nga vì quyết định công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk  và Luhansk  ở miền Đông Ukraine.

Matxcơva được dự báo sẽ phải đối mặt với hàng loạt các biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/2 cho biết, ông đã nhận được yêu cầu từ Bộ Ngoại giao về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow công nhận công nhận quyền độc lập của Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng.

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY:Tôi sẽ xem xét về đề xuất của Bộ ngoại giao. Tôi cũng sẽ xem xét các bước đi thực tế của chúng tôi liên quan đến quyết định của Nga."

Bên cạnh đó là một loạt các lệnh trừng phạt mới dự kiến sẽ được áp đặt đối với Nga.

Thủ tướng Anh BORIS JOHNSON: Chúng tôi sẽ ngay lập tức có một gói trừng phạt về kinh tế, không chỉ nhắm vào các thực thể ở Donbass, Luhansk và Donetsk, mà sẽ nhắm vào chính Nga, vào các lợi ích kinh tế của Nga một cách mạnh mẽ nhất.”

Bà LINDA THOMAS-GREENFIELD, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc: Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì hành vi vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hy vọng quyết định công nhận độc lập cho hai khu vực ly khai sẽ giúp khôi phục sự bình ổn, ngăn chặn leo thang căng thẳng, khẳng định Moscow vẫn giữ thái độ cởi mở trong ngoại giao với Mỹ và các nước khác. Ông Peskov cũng để ngỏ khả năng Nga điều động lực lượng tới Donbass, cho biết sẽ quyết định tùy thuộc vào tình hình tại khu vực trong thời gian tới.

Đức dừng phê duyệt dự án dòng chảy phương Bắc 2

Đức là một trong những nước sớm có phản ứng sau khi Nga chính thức công nhận độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở miền Đông Ukraine. Chính phủ nước này đã quyết định dừng quá trình phê duyệt đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đưa khí đốt trực tiếp từ Nga tới Đức qua Biển Baltic. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước này cần đánh giá lại và để ngỏ khả năng có tiếp tục dự án hay không. Việc dừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 đã được thống nhất với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230km, trị giá 11,6 tỷ USD. Khi đi vào hoạt động, dự án này sẽ tăng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt của Nga sang Đức, lên đến 110 tỷ m3/năm. Hoàn thành vào tháng 9/2021, nhưng đến này, dự án này vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì còn chờ hoàn tất thủ tục cấp phép của cơ quan quản lý Đức và các nước Liên minh châu Âu.

Hong Kong (Trung Quốc) xét nghiệm bắt buộc toàn dân

Trong tháng 3 tới, toàn bộ 7,4 triệu người dân tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ phải trải qua 3 vòng xét nghiệm bắt buộc. Đây là thông tin vừa được Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đưa ra, trong bối cảnh nơi đây ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 gia tăng với hàng nghìn ca mỗi ngày. Các cuộc xét nghiệm sẽ được thực hiện trong vài ngày và trong khoảng thời gian giữa các đợt xét nghiệm, người dân hằng ngày cũng vẫn phải thực hiện nhiều xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà. Những ai không xét nghiệm sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý. Ngoài ra, các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh như phòng tập thể dục, quán bar, thẩm mỹ viện sẽ vẫn phải đóng cửa cho đến cuối tháng 4 trong khi các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm các trung tâm xét nghiệm. Hong Kong vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cách ly toàn bộ bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có cả các bệnh nhân không triệu chứng, tại những cơ sở cách ly tạm thời đang được xây dựng. Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong vẫn cấm các chuyến bay đến từ 9 nước, trong đó có Anh và Mỹ.

Thủ đô mới của Indonesia hướng tới nền giao thông xanh

Các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sẽ không được phép hoạt động tại Thủ đô mới của Indonesia – Nusantara. Thành phố này sẽ ưu tiên những người đi bộ, người đi xe đạp cũng như các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Theo Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Giô-cô Wi-đô-đô), không chỉ định hướng xây dựng nền giao thông xanh, mà mọi khía cạnh của thủ đô mới cũng sẽ hướng tới sự thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Được xây dựng giữa một khu rừng, Nusantara được kỳ vọng trở thành một “thành phố rừng thông minh”. Chỉ 1/5 trong số tổng diện tích hơn 250 ngàn ha được sử dụng để xây dựng và số còn lại sẽ dành để trồng rừng. Cũng theo Người đứng đầu Chính phủ Indonesia, thủ đô mới Nusantara được xây dựng như một “thành phố 10 phút”, tức là có thể đi vòng quanh thành phố chỉ trong 10 phút. Giữa tháng 1 vừa qua, Hạ viện Indonesia đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch di dời thủ đô từ Jakarta tới tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo.

Đầu bếp robot và món lẩu phô mai hảo hạng

Nhắc đến Thụy Sĩ, nhiều người sẽ ấn tượng với Fondue (Phông- đu) – món lẩu phô mai đầy hấp dẫn. Để quảng bá nét ẩm thực đặc biệt này đến với bạn bè quốc tế, Thụy Sĩ sẽ mang tới Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Paris, dự kiến tổ chức vào cuối tuần này, một đầu bếp vô cùng đặc biệt với tay nghề chế biến Phông-đu hảo hạng.

Đầu bếp robot đặc biệt này là sản phẩm của công ty khởi nghiệp có tên Workshop 4.0. Được nghiên cứu, lập trình và lắp ráp trong gần 9 tháng, robot này có các kĩ năng chế biến lẩu phô mai như một đầu bếp thực thụ, từ khâu lựa chọn, xử lý, nghiền phô mai, cho đến đun nóng phô mai ở nhiệt độ thích hợp và nêm nếm. Thành phẩm cuối cùng là những xiên bánh mì được nhúng đẫm trong phô mai như thế này. 

Anh NICOLAS FONTAINE, Giám đốc điều hành Công ty Workshop 4.0:Ý tưởng của chúng tôi là đem đến hình ảnh một đất nước Thụy Sĩ vừa giàu bản sắc, vừa hiện đại. Chúng tôi đã kết hợp công nghệ tiên tiến với một món ăn nổi tiếng của Thụy Sĩ, để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thưởng thức và nhớ mãi không quên.”

Sau khi tham dự Hội chợ Nông nghiệp quốc tế Paris, đầu bếp robot sẽ tiếp tục góp mặt tại Lễ hội Fondue Thụy Sĩ, sẽ diễn ra vào cuối năm nay./.
 

Anh Đào