Cụm tin quốc tế 18/04: Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại; Nga vỡ nợ có thể kéo cả Châu Âu vỡ nợ hay EU cung cấp thêm 50 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine ...là những thông tin Quốc tế đáng chú ý tối 18/04.

HÀN QUỐC KÊU GỌI TRIỀU TIÊN NỐI LẠI ĐỐI THOẠI

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi nối lại đối thoại với Triều Tiên tại cuộc họp báo thường kỳ, sau khi Triều Tiên ngày 17/4 thông báo phóng một tên lửa dẫn đường chiến thuật mới nhằm tăng cường hiệu quả của các chiến dịch hạt nhân chiến thuật.

Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Chính phủ của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như hướng tới hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời duy trì sự nhất quán về chính sách đối với Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, chính phủ mới cũng sẽ tập trung cải thiện quan hệ ngoại giao với Mỹ, phát triển "một liên minh chiến lược và toàn diện", đồng thời thúc đẩy việc Hàn Quốc tham gia vào nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD), dần mở rộng vai trò trong ứng phó với dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và thúc đẩy cải tiến công nghệ.

NGA VỠ NỢ CÓ THỂ KÉO CẢ CHÂU ÂU VỠ NỢ

Hội đồng An ninh Quốc gia Nga cho rằng hệ thống tài chính của Liên minh Châu Âu (EU) không ổn định và người dân đang mất niềm tin vào nó. Giới chức EU nên chuẩn bị sẵn tinh thần với phản ứng mạnh mẽ của người dân với tình trạng siêu lạm phát mà họ không thể đổ lỗi cho Nga, vì tình trạng thiếu hụt lương thực trong các cửa hàng, hay dòng người tị nạn. Tất cả những vấn đề đó có thể kéo theo một làn sóng tội phạm bạo lực.

EU CUNG CẤP THÊM 50 TRIỆU EURO VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO CHO UKRAINE

Trong tuyên bố mới nhất, Liên minh Châu Âu cho biết phần lớn số tiền viện trợ (khoảng 45 triệu euro), sẽ được chi cho các chương trình nhân đạo ở Ukraine và 5 triệu euro còn lại là dành cho các chương trình ở quốc gia láng giềng Moldova, một trong những nước nghèo nhất Châu Âu và đã tiếp nhận hàng trăm nghìn người sơ tán khỏi Ukraine sau khi xảy ra xung đột cuối tháng 2 vừa qua. 

Với khoản viện trợ mới, tổng số tiền hỗ trợ nhân đạo của EU giúp Ukraine ứng phó với những tác động của cuộc xung đột đã tăng lên 143 triệu euro. Số tiền này nhằm giải quyết những nhu cầu nhân đạo cấp thiết nhất như cung cấp các dịch vụ y tế khẩn cấp, nước uống, đảm bảo vệ sinh, nơi ở tạm thời, hỗ trợ tiền mặt cũng như giúp ngăn chặn bạo lực giới. 

Trước đó, Cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine Oleg Ustenko xác nhận Kiev đang đề nghị Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp khoản hỗ trợ tài chính lên đến 50 tỉ USD. Bên cạnh đó, Kiev cũng đang cân nhắc đề nghị IMF cung cấp khoản vay từ Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). 

Ông OLEG USTENKO - Cố vấn kinh tế Ukraine: “Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị các nước G7 viện trợ 50 tỉ USD cho Ukraine. Đồng thời, chúng tôi đang kêu gọi hỗ trợ thông qua nhiều kênh.”

Theo ông Ustenko, Ukraine đang mất đi khoảng 7 tỉ USD mỗi tháng, qua đó nâng tổng thiệt hại trong giai đoạn 6 tháng lên mức xấp xỉ 50 tỉ USD.

AUSTRALIA CẢNH BÁO VẤN NẠN TIN GIẢ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ

Ủy ban bầu cử Australia cho biết, cơ quan này đã ghi nhận việc phát tán một số thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội. Trong số đó có việc một số người bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội về hệ thống máy bỏ phiếu như của Mỹ sẽ được sử dụng tại Australia, trong khi trên thực tế Ủy ban bầu cử chưa có ý định sử dụng hệ thống này. 

Trước thực tế này, Ủy ban bầu cử Australia đã lập các tài khoản trên mạng xã hội để cung cấp thông tin xác thực và trả lời thắc mắc của các cử tri. Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử Australia cũng đã liên lạc với từng cá nhân để yêu cầu gỡ các bài đăng gồm các thông tin sai lệch và xuyên tạc và có thể sẽ sử dụng hành động pháp lý nếu cần.

Ngọc Anh