Điểm tin quốc tế tối 28/02: Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân

Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân; ông Donal Trump thắng trong thăm dò ứng viên Tổng thống 2024; đa số cử tri Belarus ủng hộ sửa đổi Hiến pháp; bệnh viện thú y được xây dựng từ lợi nhuận bitcoin... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tối ngày 28/02.

Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân

Triều Tiên hôm nay xác nhận, vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là nhằm phát triển hệ thống vệ tinh do thám. Từ các hệ thống vũ khí công nghệ cao đến hệ thống giám sát vệ tinh, Triều Tiên vẫn không ngừng mở rộng tham vọng hạt nhân trong bối cảnh đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc rơi vào bế tắc.

Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên (KCNA) cho biết, vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng đã góp phần xác nhận mức độ hoạt động chính xác của hệ thống chụp ảnh độ nét cao, hệ thống truyền dữ liệu và các thiết bị kiểm soát độ cao với việc chụp ảnh theo chiều dọc và chiều xiên của một khu vực cụ thể trên Trái đất với các camera được lắp trên vệ tinh do thám. 

Ông NOBUO KISHI - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản: "Tên lửa có thể đã bay ở độ cao khoảng 600 km, tầm bắn 300 km và đã rơi xung quanh khu vực ven biển phía đông của Triều Tiên. Triều Tiên đang tiếp tục phát triển nhanh chóng tên lửa đạn đạo. Từ đầu năm đến nay thường xuyên có các vụ phóng và các vụ phóng tiếp tục sử dụng các phương pháp mới."

Đây cũng là vụ thử thứ 8 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay và vụ phóng gần đây nhất là tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 được gắn camera ở chóp. Trong bối cảnh những căng thẳng địa chính trị gia tăng và đàm phán hạt nhân bế tắc, thì việc Bình Nhưỡng phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến, trong đó có tên lửa siêu thanh, tên lửa phóng từ tàu ngầm, toa tàu, là một yếu tố gây lo ngại.

Giới phân tích cho rằng, các cuộc thử nghiệm diễn ra trong những năm gần đây được tổ chức nhằm hoàn thiện công nghệ chế tạo đầu đạn hạt nhân có kích cỡ thích hợp để gắn vào tên lửa và hướng tới những công nghệ tiên tiến hơn. 

Belarus: Đa số cử tri ủng hộ sửa đổi Hiến pháp

Tại Belarus, theo kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, thì có tới trên 60% số người dân bỏ phiếu ủng hộ chủ trương này. Dự thảo hiến pháp mới nêu rõ Hội đồng Nhân dân toàn Belarus trở thành cơ quan đại diện cao nhất ở nước này. Ngoài ra, dự thảo cũng loại bỏ các điều khoản về tình trạng "phi hạt nhân hóa" và "trung lập" của Belarus.

Cuộc bỏ phiều được cho là sẽ mở đường cho việc Belarus sở hữu vũ khí hạt nhân lần đầu tiên kể từ khi nước này từ bỏ các loại vũ khí đó, sau khi Liên Xô tan rã. Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết, ông có thể yêu cầu Nga trả lại vũ khí hạt nhân cho Belarus.

Hiến pháp mới sẽ trao quyền cho Đại hội đồng nhân dân Belarus do ông Lukashenko thành lập và trao quyền miễn truy tố suốt đời cho Tổng thống sau khi rời khỏi nhiệm sở. Phương Tây cho biết họ sẽ không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này với lý do động thái của Minsk nhằm cho phép lực lượng Nga đồn trú dài hạn và đặt vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Belarus. 

Ông Donal Trump thắng trong thăm dò ứng viên Tổng thống 2024

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc thăm dò ý kiến sơ bộ về ứng viên tổng thống Mỹ tiềm năng năm 2024 tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida.

Theo kết quả thăm dò được công bố, khoảng 59% người tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Florida, Mỹ, ủng hộ việc cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống năm 2024 của đảng này. Theo sát ông Trump là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, đã giành được 28%.

Ông DONALD TRUMP - Cựu Tổng thống Mỹ: “Đã đến lúc bắt đầu nói về sự vĩ đại của nước Mỹ một lần nữa. Chúng ta muốn đất nước của chúng ta vĩ đại trở lại. Chúng ta muốn đất nước của chúng ta được tôn trọng trở lại. Tôi đã thực hiện việc cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Mỹ cho đến nay. Và nền kinh tế Mỹ đã phát triển mạnh hơn bao giờ hết.”

Tuy nhiên theo giới phân tích, kết quả thăm dò của CPAC chỉ mang tính chất tham khảo chứ không phải là một dự đoán đáng tin cậy về ứng cử viên cuối cùng. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Ted Cruz của Texas đã đánh bại các đối thủ trong cuộc thăm dò năm 2016 nhưng ông Trump cuối cùng vẫn giành được đề cử.

Hiện cựu tổng thống Trump vẫn chưa xác nhận liệu ông có tham gia tái tranh cử vào năm 2024 hay không. 

Bệnh viện thú y được xây dựng từ lợi nhuận Bitcoin

Một bệnh viện thú y vừa được xây dựng bằng lợi nhuận bitcoin trị giá 4 triệu USD, đã chính thức khai trương tại El Salvador. Bệnh viện này được trang bị nhiều thiết bị hiện đại và có thể điều trị cho 380 vật nuôi mỗi ngày.

Theo chính phủ của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele, bệnh viện Chivo-Pet được xây dựng bằng quỹ bitcoin trị giá 4 triệu USD đã được Quốc hội thông qua. 

Bệnh viện này được trang bị nhiều thiết bị công nghệ cao và cung cấp đầy đủ các dịch vụ, từ tư vấn 24/7, nhập viện, phục hồi chức năng, phẫu thuật và xét nghiệm với chi phí là 25 xu cho mỗi dịch vụ và thanh toán bằng bitcoin.

Người dân El Salvador: “Cảm ơn Tổng thống vì cơ hội tuyệt vời cho tất cả chúng tôi và chúng tôi có cơ sở thanh toán bằng bitcoin. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ dễ dàng thanh toán hơn. Bên cạnh đó, nó rất rẻ và tiện lợi vì nó chỉ có giá 25 xu."

Ông VET MELVIN ROGEL - Giám đốc bệnh viện: "Thực tế là người dân El Salvador có thể có một trung tâm toàn diện để đưa thú cưng tới chăm sóc, đặc biệt là những người không đủ điều kiện kinh tế hoặc không thể đưa thú cưng đến phòng khám tư nhân, vì vậy Chivo-Pet trở thành một giải pháp thay thế hoàn hảo, nơi chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ chất lượng. ''

Bệnh viện mở cửa hàng ngày từ 7:00 sáng đến 10:00 tối và chủ sở hữu vật nuôi có thể đặt lịch hẹn qua trang web hoặc gọi điện. Bệnh viện dự kiến sẽ điều trị cho 380 vật nuôi mỗi ngày.