Điểm tin SEA Games 31 sáng 19/5: Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam dành trọn bộ huy chương

Sau một buổi sáng khá im ắng chỉ với 3 tấm Huy chương Vàng, đến chiều tối 18/5, các tấm huy chương đã dồn dập về với Đoàn thể thao Việt Nam. Đây không phải điều quá lạ khi điền kinh và võ thuật tiếp tục tranh tài ở các nội dung chung kết đều là các bộ môn thế mạnh của Việt Nam.

ĐỘI TUYỂN ĐẤU KIẾM VIỆT NAM DÀNH TRỌN BỘ HUY CHƯƠNG

Trong buổi sáng, ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém, các kiếm thủ Bùi Thị Thu Hà, Đỗ Thị Tâm, Phạm Thị Thu Hoài, Phùng Thị Khánh Linh đã thắng thuyết phục đội tuyển Singapore với tỷ số 45-39 ở trận chung kết, để giành Huy chương Vàng. 

VĐV PHÙNG THỊ KHÁNH LINH - Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam: “Các thày cô đã đồng hành cùng chúng em trong thời gian qua em chỉ muốn nói là quyết tâm thì không gì là không thể”.

VĐV PHẠM THỊ THU HOÀI - Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam: “Năm trước bọn em đã thua Singapore nhưng bây giờ đã lấy lại….”.

Đội tuyển kiếm Việt Nam đã giành trọn bộ cả Huy chương Vàng cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, nữ - thành tích đặc biệt xuất sắc. Các cô gái đã dành tặng chiến thắng này cho HLV Nguyễn Lê Bá Quang của mình để ăn mừng sinh nhật.

NÉM LAO NỮ PHÁ KỶ LỤC SEA GAMES TỒN TẠI 15 NĂM

Điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định sức mạnh khi mang về 2 tấm Huy chương Vàng ở nội dung ném lao nữ và 10.000m nữ.  

Lò Thị Hoàng, vận động viên đến từ Sơn La đã có một ngày thi đấu chói sáng để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Không chỉ mang về Huy chương Vàng, Lò Thị Hoàng còn phá kỷ lục SEA Games tồn tại 15 năm, với thành tích 56,37m.

Ở nội dung 10.000m nữ, sau chiến thắng thuyết phục ngày 17/5 của nam vận động viên Nguyễn Văn Lai, ngày 18/5 cảm xúc đó đã được lặp lại với chiến thắng của nữ vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ. Một chiến thắng khẳng định sức mạnh của đội tuyển điền kinh Việt Nam.  

Cũng trong chiều 18/5 đã diễn ra trận futsal nam giữa tuyển Việt Nam và tuyển Myanmar. Các chàng trai của chúng ta đã dành chiến thắng thuyết phục 4-0. Qua đó tiếp tục hành trình đến ngôi vô địch với đối thủ cuối cùng là Thái Lan. 

FUTSAL VIỆT NAM HẸN THÁI LAN Ở LƯỢT CUỐI

Tuyển Việt Nam nhập cuộc khá nhanh với nhiều đường bóng luân chuyển để kéo giãn đội hình Myanmar. Mặc dù có nhiều cơ hội ghi bàn, tuy nhiên, may mắn vẫn chưa mỉm cười với thầy trò HLV Phạm Minh Giang. Sang đến hiệp 2 đội tuyển futsal Việt Nam đã tấn công dồn dập và thành quả đã đến ở phút 23, 24, 33 lần lượt các cầu thủ Đức Hoà, Thái Huy, Minh Trí, Đoàn Phát đã ghi bàn, kết thúc trận đấu với tỷ số 4-0 nghiêng về đội tuyển bóng đá futsal nam Việt Nam. Với kết quả này, futsal Việt Nam sẽ có trận tranh ngôi vị số 1 bóng đá trong nhà với đội tuyển Thái Lan.

Ông BUNLERT CHAROENWONG - HLV trưởng Đội tuyển Futsal Myanmar: “Đội tuyển VN hiện tại đang rất khác so với giải AFF Cup trước đó. Bởi họ đang có rất nhiều cầu thủ giỏi, tiềm năng, sự tự tin và hơn nữa là lợi thế sân nhà đã giúp đội tuyển futsal Việt Nam giành chiến thắng trong trận này”.

Ông PHẠM MINH GIANG - HLV trưởng Đội tuyển Futsal Việt Nam: “Chúng ta hướng tới trận đấu với Thái Lan”.  

CÁC ĐỘI TUYỂN SẴN SÀNG CHO TRẬN BÁN KẾT BÓNG ĐÁ NAM

Ngày 19/5 sẽ diễn ra 2 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 để tìm ra 2 đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào trận chung kết. Trước trận đấu tại sân vận động Thiên Trường, Nam Định, HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia cho biết, toàn đội sẽ cố gắng để hướng đến mục tiêu lọt vào chung kết. Trận đấu với U23 Thái Lan dự báo rất khó khăn song đội bóng của ông sẽ thi đấu hết mình, cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút thi đấu chính thức. 

Còn HLV của U23 Thái Lan cho hay, toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết khả năng của mình để hoàn thành mục tiêu góp mặt trong trận đấu cuối cùng và giành Huy chương Vàng dù điều đó không hề dễ dàng. 

Trong khi đó, tại Phú Thọ, trước trận đấu với U23 Malaysia. HLV Park Hang Seo cho biết, U23 Việt Nam đã chuẩn bị nhiều phương án để đối phó tốt nhất. Nếu đội nhà chơi phòng ngự tốt thì sẽ có cơ hội ghi bàn và giành chiến thắng. Đội tuyển U23 Malaysia đánh giá cao lối chơi và chiến thuật của U23 Việt Nam. Toàn đội Malaysia sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất. 

Kết thúc ngày thi đấu 18/5, đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 126 HCV, 76 HCB và 74 HCĐ, giữ vững vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp. Xếp thứ 2 là đoàn Thái Lan với 53 HCV và ở vị trí thứ 3 là Philippine với 37 HCV. Ngày 19/5 sẽ tiếp tục là một ngày tranh tài đáng chú ý của đoàn thể thao Việt Nam khi các vận động viên thi đấu chung kết tại rất nhiều bộ môn thế mạnh, đặc biệt là các môn võ như vật tự do, Judo, Taekwondo… 

Đáng chú ý vào lúc 19h tối 19/5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tranh tài với U23 Malaysia cho mục tiêu giành quyền vào chung kết để bảo vệ tấm HCV SEA Games.