Điện Biên làm đường trăm tỷ - dân mất kế sinh nhai

Dự án đường 60m tại TP. Điện Biên Phủ (nay là đường 7/5) được triển khai từ năm 2016 đã hoàn thành vào tháng 12/2021 sau nhiều năm chậm tiến độ. Dự án này có tổng mức đầu tư 410 tỉ đồng với tổng chiều dài con đường gần 1,6km. Tuy nhiên, đến nay, hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố 18 và bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, rơi vào cảnh lao đao.

Khu ruộng lúa, ao vườn của gần 100 hộ dân thuộc bản Huổi Phạ và tổ 18 phường Him Lam dù chưa đến mùa mưa nhưng tất cả đều ngập sâu trong nước.

Phóng viên THUÝ HÀ: “Đây là phần diện tích ít ỏi sót lại mà người dân bản Huổi Phạ còn canh tác được. Bên này trước kia là “bờ xôi ruộng mật” của gần 100 hộ dân của bản Huổi Phạ - là nguồn lương thực chính của bà con, giờ bị ngập nước và hiện toàn bộ diện tích này không thể canh tác được nữa.”

Ngày nào cũng đi qua khu ruộng này, bà Nọi và bà Vinh chỉ biết buồn bã thở dài ngao ngán. Cây mạ cấy tháng trước, giờ nước đã ngập lên, không thể nhìn thấy đâu là bờ ruộng nhà mình.

Bà LÒ THỊ VINH - bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “Nhà tôi có 1.000 mét vuông, khi người ta chưa làm đường thì tôi làm (cấy-PV) mỗi năm 2 vụ mới đủ thóc đủ gạo ăn. Làm đường 7 năm nay rồi, người ta thanh toán (đền bù thiệt hại cho dân-PV) cho 1 năm thôi. Dân bản bức xúc lắm, nói đến phường không ăn thua, đến thành phố cũng không ăn thua”.

Bà LÒ THỊ NỌI - bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “7 năm rồi tôi không được làm ruộng, không có thóc ăn, phải đi bán rau bán cỏ. Có bao nhiêu tiền đều đong gạo, đong thóc hết”.

Không ruộng vườn, bà Vinh cùng một vài phụ nữ cao tuổi trong bản không đi làm thuê được, đành ai sản xuất được thức gì bán thức ấy, mớ rau con cá, quả chuối, quả cà để kiếm đồng gạo đồng muối qua ngày. Người có sức khoẻ thì đi làm thuê cả. 

Tìm hiểu nguyên nhân ngập úng ruộng ao ở đây suốt gần 7 năm qua, chúng tôi được anh Lò Văn Loan, trưởng bản Huổi Phạ cho biết, do cốt đường và cống dẫn nước của đường 60m cao hơn đường thoát nước cũ, dẫn đến nước cứ dồn về chỗ trũng.

Anh LÒ VĂN LOAN - trưởng bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên: “Từ 2016 đã ngập úng, năm 2017 được hỗ trợ 1 lần cho bà con dân bản. Từ năm 2017 đến giờ, chưa được hỗ trợ đền bù gì cho bà con. Cuộc sống bà con rất vất vả. Chúng tôi kiến nghị rất nhiều lần nhưng chưa thấy trả lời cho bà con dân bản”.

Không chỉ cuộc sống của người dân bản Huổi Phạ lao đao mà đời sống của hàng chục hộ dân tổ dân phố 18 phường Him Lam ngay gần đó cũng bị đảo lộn.

Lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ trả lời người dân ra sao ? Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh đến quý vị và các bạn nội dung này trong bản tin sau.

Thúy Hà