• 2358 lượt xem
  • 14:43 25/05/2022
  • Kinh tế

Diễn đàn bất động sản công nghiệp 2022: Gỡ điểm nghẽn, đón dòng vốn mới

Ngày 24/5, Diễn đàn Bất động sản công nghiệp năm 2022 với chủ đề “Gỡ điểm nghẽn, đón vòng vốn mới” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3 nội dung được tập trung thảo luận gồm: Gỡ điểm nghẽn, đón dòng vốn mới; Vận hành chuỗi cung ứng trong bối cảnh thị trường mới và Kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp. Trong đó, các diễn giả đánh giá triển vọng các dòng vốn mới vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. 

Bà TRANG BÙI - Tổng giám đốc Công ty Cushman & Wakefield: “Hiện nay dòng vốn nước ngoài đang đổ về Việt Nam đặc biệt là tập trung vào mảng sản xuất. Ngoài lượng quy đầu tư nước ngoài mà họ đầu tư, mở rộng sản xuất còn có lượng đầu tư họ đầu tư vào mảng bất động sản để hỗ trợ cho làn sóng dịch chuyển này”.

Bên cạnh đó, các diễn giả nhận diện các điểm nghẽn, thảo luận và bàn các giải pháp tháo gỡ; chỉ rõ sự thiếu thống nhất trong phân cấp quản lý – cấp phép phát triển bất động sản công nghiệp và đầu tư giữa Trung ương với các địa phương; thiếu chính sách khuyến khích và các đơn vị tư vấn; thiếu hụt nhân sự sau dịch cũng là rào cản thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. 

ÔngTRẦN QUỐC TRUNG - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “Chúng tôi nhận diện các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, xây dựng môi trường hiện nay đang là khâu, là một điểm nghẽn rất là lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư đến Việt Nam. Thứ nhất là liên quan đến quy hoạch; thứ 2 liên quan đến chủ trương đầu tư; thứ 3 liên quan đến các vấn đề về môi trường xây dựng, đất đai”.

Hiện cả nước có khoảng 335 khu công nghiệp đang hoạt động và đang được quy hoạch. Trong 4 tháng đầu năm 2022, đã có 10,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào. Nhiều nhà đầu tư lớn đang dồn sự chú ý tới Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh và đầu tư.
 

Linh Có