• 1193 lượt xem
  • 07:02 02/07/2022
  • Kinh tế

Diễn đàn kinh tế: Để thị trường vốn phát triển cả về “chất” và “lượng” cần giải pháp tổng thể ra sao?

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong lĩnh vực tài chính được Quốc hội chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị cần làm rõ một số vấn đề trên thị trường vốn, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giả, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường; giải pháp về triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Sau hơn 20 năm phát triển, thị trường vốn của Việt Nam được hình thành và vận hành đầy đủ các cấu phần, bao gồm thị trường cổ phiếu - thị trường trái phiếu - thị trường chứng khoán phái sinh.

Trong đó, quy mô của thị trường vốn tăng trưởng bình quân 28,5%/năm giai đoạn 2016 - 2021. Tính đến cuối quý I/2022, quy mô thị trường vốn đạt 134,5% GDP năm 2021, gấp 3,5 lần quy mô năm 2015, trong đó: quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu tương đương 93,8% GDP; quy mô thị trường trái phiếu đạt 40,7% GDP.

Phát triển thị trường vốn là điều kiện tất yếu để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh những bước tiến đáng kể, thị trường vốn còn những hạn chế, bất cập về cấu trúc thị trường, hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực, hệ thống thông tin thị trường... Cá biệt còn một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật khi tham gia thị trường. Chỉ trong 2 tháng vừa qua, hàng loạt những đối tượng thao túng thị trường bị khởi tố và đưa ra ánh sáng. Đây là là điều chưa từng có trong vòng 20 năm qua.

Vậy để thị trường vốn phát triển cả về “chất” và “lượng” cần những nhóm giải pháp tổng thể ra sao? Cùng bàn luận về chủ đề này với 2 vị khách mời: Ông HOÀNG VĂN CƯỜNG - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH - Chuyên gia Kinh tế, Học viện Tài chính

Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình!

Lê Hương