• 1199 lượt xem
  • 03:59 15/02/2023
  • Kinh tế

Diễn đàn kinh tế: Đề xuất chính sách tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023

Để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2023, sẽ cần dựa vào nội lực, dựa vào đầu tư công và trọng tâm là cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuận lợi cũng là động lực tăng trưởng kinh tế. Do đó, hỗ trợ doanh nghiệp để lấy đà phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển trở lại là cần thiết. Nhưng mọi chương ưu đãi đều có thời hạn do đó cần cân đối và tránh tràn lan.

Theo số liệu của Tổng Cục Thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 8,02% trong cả năm 2022. Đầu tư và tiêu dùng tiếp đà phục hồi, tăng trưởng. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 20%. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam cao gấp 44 lần cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới, những thách thức cũng đã xuất hiện. Đáng chú ý, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước đó và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp 60% tổng sản phẩm trong nước, doanh nghiệp được coi là tổ chức chính của nền kinh tế, là động lực tăng trưởng. Chính vì thế để có thể phục hồi sản xuất và tăng trưởng 6%-8% như mục tiêu Bộ Công Thương đặt ra, sẽ cần sự hỗ trợ rất lớn, đặc biệt là các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng thảo luận về chủ đề này với các khách mời:

Ông NGUYỄN VĂN THÂN – Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

TS.NGUYỄN BÍCH LÂM – Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Lê Hương